Thể thao quần chúng

Kết thúc Giải Điền kinh học sinh Hà Nội năm học 2020-2021

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi, Giải Điền kinh học sinh Hà Nội năm học 2020-2021 đã chính thức khép lại tại sân Điền kinh (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội).

Diễn ra tại sân Điền kinh Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội từ 12/1, sau 5 ngày tranh tài quyết liệt giải đã chính thức khép lại với chất lượng chuyên môn cao.


Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao 74 bộ Huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên có thành tích cao nhất ở các khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.


Tham gia giải Điền kinh học sinh Hà Nội năm học 2020-2021 có hơn 1.200 vận động viên, đến từ 60 trường phổ thông thuộc các quận, huyện, thị xã Hà Nội. Tại giải, các vận động viên tranh tài ở các nội dung thi đấu dành cho nam và nữ như chạy 60m, chạy tiếp sức 4×50, nhảy cao, nhảy xa, bật xa, chạy 100m, chạy 200m, chạy 400m, chạy tiếp sức 4×100, ném bóng, đẩy tạ…


Đây là giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, nhằm động viên học sinh tham gia tập luyện các môn thể thao nâng cao sức khỏe, phục vụ học tập, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội. Đồng thời, thông qua các giải đấu này để tuyển chọn vận động viên đạt thành tích vào đội tuyển của thành phố tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Nam Định.

P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *