Thế thao thành tích cao

Kết thúc môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội giành vị trí nhất toàn

Chiều ngày 28/11, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), môn Cầu lông trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 chính thức khép lại vào sau 4 trận chung kết nội dung cá nhân.

Trận chung kết nội dung đôi nam giữa Phạm Hồng Nam/ Đỗ Tuấn Đức (Hà Nội) và Bảo Minh/Dương Đức Bảo (Tp Hồ Chí Minh) đã diễn ra quyết liệt. Với sự phối hợp ăn ý cùng với lối chơi linh hoạt, hai tay vợt Hà Nội đã liên tiếp ghi điểm và giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số chung cuộc 2-0 (21-15, 21-13), qua đó giành tấm HCV.

BTC trao huy hương cho các nội dung đồng đội.

Ở trận đấu tranh HCV nội dung đơn nữ giữa Phương Thùy (Bắc Giang) và Thùy Linh (Đà Nẵng) cũng diễn ra trong thế trận đầy kịch tính. Nguyễn Thùy Linh (Đà Nẵng) đã sớm khẳng định bản lĩnh của mình để giành tấm HCV một cách thuyết phục với tĩ số 2 -0 sau 2 séc đấu.
Trong ngày thi đấu cuối cùng, ở nội dung đơn nam, cuộc đọ sức giữa 2 tay vợt đều của Tp Hồ Chí Minh là Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Hải Đăng đã thu hút đông đảo khán giả đến Nhà thi đấu Cầu Giấy cổ vũ. Với sự dày dặn kinh nghiệm cũng như sự vượt trội về chuyên môn, sau 2 séc đấu, tay vợt tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã đánh bại Hải Đăng với tỷ số 2-0 (21-12, 21-5) để giành tấm HCV tại Đại hội.
Ở nội dung chung kết đôi nam nữ, do Hồng Nam bị chấn thương nên đôi vợt Hồng Nam/Mai Anh (Hà Nội) xin rút khỏi trận chung kết chiều nay. Do đó, tấm HCV nội dung này thuộc về 2 tay vợt Tuấn Đức / Như Thảo (Hà Nội).
Như vậy, sau 10 ngày thi đấu sôi nổi, môn Cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã khép lại thành công cả về mặt chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Với 2 tấm HCV giành được ở ngày thi đấu hôm nay, chủ nhà Hà Nội giành luôn vị trí nhất toàn đoàn môn Cầu lông trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 với thành tích 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Đoàn TPHCM đứng vị trí thứ 2 với 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, đoàn Đà Nẵng đứng thứ 3 với thành tích 2 HCV, 1 HCĐ. Đoàn Bắc Giang với 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ đứng vị trí thứ 4 chung cuộc.
Kết quả chung cuộc:
Đơn nam: 1- NguyễnTiến Minh (TP.HCM); 2 – NguyễnHải Đăng (TP.HCM); 3 – Lê Đức Phát (Quân đội) và Phạm Cao Cường (Tp HCM).
Đôi nam: 1-Hồng Nam / Tuấn Đức (Hà Nội); 2- Bảo Minh / Bảo Đức (TP.HCM); 3- Đức Phát/ Hoàng Hải (Quân đội) và Hà Anh/Mạnh Thắng (Tp HCM)
Đôi nữ: 1-Phương Hà / Thùy Linh (Đã Nẵng); 2- Phương Hồng / Đỗ Thị Hoài (Thái Bình); 3- Nguyễn Thị Sen/Vũ Thị Trang (Bắc Giang) và Lê Thị Thanh Thủy/ Đặng Kim Ngân ( Đồng Nai)
Đôi nam nữ: 1- Tuấn Đức / Như Thảo (Hà Nội); 2- Hồng Nam/Mai Anh (Hà Nội); 3- Nguyễn Văn Việt/Đỗ Thị Hoài (Thái Bình) và Trần Văn Trì/Trần Thị Linh Giang (Quảng Trị)
Đơn nữ: 1- Nguyễn Thùy Linh (Đà Nẵng); 2- Trần Thị Phương Thùy (Bắc Giang); 3 -Vũ Thị Trang (Bắc Giang và Lê Thu Huyền (Hà Nội).

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *