Thể thao quần chúng

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện Mỹ Đức lần thứ IX năm 2022

Sáng 16-9, tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Đức, huyện Mỹ Đức tổ chức khai mạc Đại hội thể dục – thể thao lần thứ IX, năm 2022. Hơn 2.000 người đại diện cho 35 khối, ngành, đơn vị, xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện đã tham gia lễ khai mạc với các hoạt động diễu hành biểu dương lực lượng, đồng diễn chào mừng đại hội…

Về dự Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Tài, PGĐ Sở VHTT Hà Nội; đồng chí Đinh Văn Luyến, Trưởng Phòng Quản lý TDTT, Sở VHTT Hà Nội; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện; đồng chí Lê Chí Hòa, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Đặng Văn Cảnh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND, UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện; đại diện các cơ quan Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn huyện; Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Ứng Hòa; Hiệu trưởng các Trường THPT; Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban VHTT 22 xã, thị trấn; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội…

Đ/c Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức thắp lửa truyền thống khai mạc Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội Đặng Văn Cảnh cho biết: Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức luôn xác định phát triển thể dục – thể thao là góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng…

Đồng chí Đặng Văn Cảnh, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội

Trong giai đoạn 2017-2022, tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện tập thể dục – thể thao thường xuyên tăng từ 35,5% lên 37,8%; số hộ tập luyện thể dục – thể thao tăng từ 22% lên 29,5%; số câu lạc bộ thể dục – thể thao tăng từ 235 lên 375. Tham gia các giải thể thao cấp thành phố và toàn quốc, các vận động viên của huyện Mỹ Đức đã giành 282 huy chương các loại…

“Đại hội thể dục – thể thao huyện Mỹ Đức lần thứ IX là ngày hội biểu dương sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân trong huyện; là động lực lớn để thúc đẩy cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng chí Đặng Văn Cảnh nhấn mạnh.

Đại hội thể dục – thể thao huyện Mỹ Đức lần thứ IX, năm 2022 có 12 môn thi: Bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, cờ tướng, võ thuật, giải chạy… với gần 3.000 vận động viên tham gia. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trung thực, cao thượng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Màn đồng diễn tại Đại hội

Sau phần lễ khai mạc Đại hội, phần Hội đã diễn ra sôi nổi với chương trình đồng diễn thể dục nghệ thuật thu hút trên 650 người cao tuổi và các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Mỹ Đức tham gia. Với chủ đề “ Mỹ Đức năng động, hội nhập và phát triển” và màn đồng diễn gồm 4 chương đã tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, hào hứng thể hiện khát vọng “Tự hào truyền thống cha anh”. “Khỏe để học tập, lao động, xây dựng và BVTQ, xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Nhân dịp này, UBND huyện Mỹ Đức đã khen thưởng 35 tập thể, 37 cá nhân có thành tích trong công tác thể dục – thể thao giai đoạn 2017-2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *