Thể thao thế giới

Khai mạc giải Bi sắt vô địch và vô địch trẻ châu Á 2019

Sáng 18/12, giải Petanque vô địch và vô địch trẻ châu Á 2019 đã chính thức được khởi tranh tại sân tập và thi đấu bộ môn Bi sắt Mỹ Đình, Hà Nội. Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đăng cai tổ chức.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Claude Aze’ma – Chủ tịch Liên đoàn Bi sắt Thế giới; bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – Phó Trưởng Ban tổ chức giải; ông Đoàn Tuấn Anh – Trưởng bộ môn Bi sắt – Tổng cục TDTT…

Các đại biểu thạm dự Lễ khai mạc.

Giải Bi sắt vô địch và vô địch trẻ lần này quy tụ hơn 100 thành viên đến từ 11 quốc gia của châu Á, gồm Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Mông Cổ, Đài Loan (Trung Quốc) và chủ nhà Việt Nam.

Bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – Phó Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc giải đấu và tặng quà lưu niệm của chủ nhà cho ông Claude Aze’ma – Chủ tịch Liên đoàn Bi sắt Thế giới.
BTC tặng cờ và lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Giải đấu năm nay có 11 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đại diện trọng tài và VĐV tuyên thệ tại lễ khai mạc.

Sau Lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài nội dung thi Kỹ thuật nam, Kỹ thuật nữ. Giải dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 22/12.

Giải Bi sắt vô địch và vô địch trẻ châu Á 2019, diễn ra tại thủ đô Hà Nội tạo điều kiện cho các vận động viên có thêm sân chơi thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và học hỏi lẫn nhau. Đối với các VĐV trẻ Việt Nam, đây là cơ hội rất tốt để được thi đấu cọ xát và cải thiện khả năng chuyên môn.

P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *