Thể thao thế giới

Khai mạc giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội 2019

Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội 2019 chính thức được diễn ra sau lễ khai mạc tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội vào sáng 10/4.

Đến dự Lễ khai mạc có bà Jane Wheatley – Trưởng Ban giám sát thuộc Liên đoàn Cầu lông Thế giới; bà Lê Hoàng Yến – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Lê Đăng Xu – Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam; ông Lê Thanh Hà – Tổng thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt nam; bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phó Trưởng ban tổ chức giải; ông Lê Quý Đôn – Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Hà Nội – Phó trưởng ban tổ chức giải… cùng các lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, đại diện các nhà tài trợ. Đặc biệt, lễ khai mạc còn có sự góp mặt của ngài Kuni Masuo – Thị trưởng thành phố Kudamatsu tỉnh Yamaguchi – Nhật Bản.

Ông Lê Quý Đôn – Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Hà Nội – Phó trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc giải đấu.

Thực hiện kế hoạch thi đấu năm 2019 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), Hiệp hội Cầu lông châu Á (BAC). Được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội – Yonex Sunrise Việt Nam International Challenger năm 2019.
Với mục đích tạo điều kiện cho các VĐV có cơ hội thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Giải cũng là dịp để quảng bá đất nước con người Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế.  Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quý Đôn – Chủ tịch Liên đoàn Cầu Lông Hà Nội – Phó trưởng ban tổ chức giải cho biết: Đây là sự kiện đặc biệt, giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội – Yonex Sunrise Việt Nam International Challenger lần này là lần thứ 11 Hà Nội tổ chức, giải đấu cho thấy sự lớn mạnh và chuyên nghiệp khi ngày càng thu hút đông đảo VĐV trong nước và quốc tham dự. Thay mặt BTC, ông Lê Quý Đôn gửi lời cảm ơn đến sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương đã giúp cho cầu lông Hà Nội phát triển và tại nên thương hiệu của giải đấu này.
Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội – Yonex Sunrise Việt Nam International Challenger năm 2019 diễn ra từ 10 đến 14/3. Tham gia giải đấu có 292 VĐV từ 18 quốc gia, vùng lãn thổ cùng tranh tài ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.
Cầu lông Việt Nam dự giải với những gương mặt sáng giá nhất hiện nay như Nguyễn Tiến Minh (hạng 67 thế giới), Phạm Cao Cường (hạng 90 thế giới, đơn nam); Nguyễn Thùy Linh (hạng 59 thế giới), Vũ Thị Trang (hạng 63 thế giới, đơn nữ), Đỗ Tuấn Đức-Phạm Như Thảo (hạng 46 đôi nam-nữ thế giới). Trong số này, Đỗ Tuấn Đức-Phạm Như Thảo là đương kim vô địch nội dung đôi nam-nữ của giải, đồng thời là đôi có thứ hạng thế giới cao nhất ở nội dung đôi nam-nữ tại giải năm nay”.
Một số VĐV nổi bật như Kwang Hee (Hàn Quốc, hạng 49 đơn nam thế giới), Dyah (Indonesia, hạng 48 đơn nữ thế giới), cặp Tanupat – Inkarat (Thái Lan, hạng 53 đôi nam thế giới), cặp Tuấn Đức- Như Thảo (Việt Nam, hạng 43 đôi nam nữ thế giới)… Trong số 18 đoàn, Đài Bắc Trung Hoa cử lực lượng đông đảo nhất với 54 VĐV.
Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi mở rộng do Sở VH-TT Hà Nội phối hợp cùng Liên đoàn Cầu lông Hà Nội tổ chức đến nay đã qua 11 mùa liên tiếp, quy mô và chất lượng ngày càng tăng và trở thành một giải nằm trong hệ thống thi đấu và tính điểm của Liên đoàn cầu lông thế giới.
Năm thứ hai liên tiếp, Giải Cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội – Yonex Sunrise duy trì tổng giá trị giải thưởng là 25.000 USD, mức thưởng lớn nhất trong lịch sử giải đấu.


Sau Lễ khai mạc, sáng cùng ngày giải bắt đầu diễn ra các nội dung đôi nam-nữ, đôi nam, đơn nữ.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *