Thế thao thành tích cao

Khai mạc Giải đua thuyền Rowing & Canoeing vô địch trẻ quốc gia năm 2019

Sáng 14/7, Lễ khai mạc Giải đua thuyền Rowing & Canoeing vô địch Trẻ quốc gia năm 2019 đã được tổ chức tại Câu lạc bộ Đua thuyền Hồ Tây (Hà Nội).

Phó GĐ Sở VHTT Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu khai mạc Giải

Giải đấu do Tổng cục TDTT, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam  và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức.
Tham dự Lễ khai mạc có: Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng; Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Nguyễn Trọng Hổ; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh.

VĐV Đinh Thị Hạo của đoàn Hà Nội thay mặt cho 348 VĐV đọc lời tuyên thệ

Giải đua thuyền Rowing & Canoeing vô địch Trẻ quốc gia năm 2019 có sự tham gia của 348 vận động viên đến từ 27 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hưng Yên, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. Trong đó, có 104 vận động viên đăng ký dự thi ở môn rowing và 244 vận động viên tham gia tranh tài ở bộ môn canoeing. Riêng đội chủ nhà Hà Nội có 41 vận động viên tham dự.

Nữ trọng tài Trần Đoan Trang tuyên thệ tại Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh – Trưởng ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Đây là dịp để các vận động viên trên toàn quốc có dịp giao lưu, học hỏi, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, đưa môn đua thuyền ngày càng phát triển. Đồng thời, cũng là dịp để các đơn vị kiểm tra, rà soát lực lượng vận động viên nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc tham dự các cuộc thi đấu quan trọng trong năm 2019, đặc biệt là SEA Games 30 tại Philippines.

BTC tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Giải

Trong ngày khai mạc 14/7 đã diễn ra các vòng đấu chung kết của một số nội dung ở các nội dung nam, nữ ở cự ly: 500m, 1.000m, 1.500m, 2.000m thuyền đôi, thuyền đơn nam, nữ… môn rowing.

VĐV chuẩn bị thuyền trước khi thi đấu

Theo bảng xếp hạng tạm thời tính đến hết ngày thi đấu 14/7 môn rowing, Hải Dương đang tạm dẫn đầu với 4 Huy chương vàng, 4 Huy chương đồng. Hà Nội đoạt 1 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc.

Giải đua thuyền Rowing & Canoeing vô địch trẻ quốc gia năm 2019 sẽ kết thúc vào ngày 21/7.

Việt Thanh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *