Thế thao thành tích cao

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ IX: Nhanh hơn – cao hơn – xa hơn

Mở đầu lễ khai mạc là nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Hội khoẻ Phù Đổng, rước ảnh Bác Hồ…Tiếp đó là màn diễu hành biểu dương lực lượng của 5.000 người, gồm đại diện học sinh 30 quận, huyện, thị xã và 16 cụm trường THPT, trọng tài; hơn 700 học sinh đồng […]

Mở đầu lễ khai mạc là nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ Hội khoẻ Phù Đổng, rước ảnh Bác Hồ…Tiếp đó là màn diễu hành biểu dương lực lượng của 5.000 người, gồm đại diện học sinh 30 quận, huyện, thị xã và 16 cụm trường THPT, trọng tài; hơn 700 học sinh đồng diễn thể dục nghệ thuật và trên 2.000 học sinh, cán bộ, giáo viên, học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố.

Màn nghi thức được kết thúc bằng lễ rước đuốc truyền thống. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung thắp sáng Đài đuốc của Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2016.

IMG_8513.JPG
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội khỏe Phù Đổng

 

Đồng chí Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thắp sáng Đài đuốc của Hội khỏe Phù Đổng
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thắp sáng Đài đuốc của Hội khỏe Phù Đổng

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý – Trưởng Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng 2016, nhấn mạnh, “trong những năm qua thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng và Nhà nước cùng với việc quan tâm giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị và tri thức thì nhiệm vụ giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng được các nhà trường phổ thông quan tâm thực hiện; giáo dục thể chất giúp các em học sinh phát triển toàn diện, có tâm hồn trong sáng, trí tuệ thông minh và cơ thể khỏe mạnh, góp phần đáp ứng yêu cầu Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Sau thành công của Hội khỏe Phù Đổng ở các quận, huyện, thị xã và các cụm trường, Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội lần thứ IX năm 2016 được tổ chức từ tháng 1 đến hết tháng 3 với 16 môn thi đấu, đã có hơn 7.000 học sinh tham gia trên tất cả các nội dung theo điều lệ của Hội khỏe. Qua các môn thi đấu, các em học sinh đã thể hiện được bản lĩnh, tài năng thể thao; đã có thêm nhiều thành tích được xác lập trong thi đấu. Đồng thời, các em được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học tập, rèn luyện với những môn thể thao yêu thích”.

Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố được tổ chức từ tháng 1 đến hết tháng 3/2016 với sự tham gia của hơn 7.000 học sinh thi đấu ở 16 môn, gồm: Bơi lội, điền kinh, cờ vua, cờ tướng, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, karatedo, taekwondo, pencak silat, wushu, vật tự do, aerobic, vovinam. Từ kết quả của Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố, Hà Nội sẽ chọn ra hơn 800 vận động viên xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực vào tháng 4/2016 tại Nam Định và cấp toàn quốc vào tháng 8/2016 tại Thanh Hóa và Nghệ An. Tại vòng thi đấu cấp khu vực và toàn quốc, các vận động viên thi đấu ở 13 môn gồm: điền kinh, đá cầu, bơi lội, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, thể dục – aerobic, đẩy gậy, cờ vua, bóng chuyền.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP HN lần IX
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý phát biểu khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP HN lần IX

Để Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2016 thành công, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị, Ban tổ chức điều hành các hoạt động Hội khỏe một cách khoa học, chặt chẽ. Các trọng tài điều hành các cuộc thi đấu đúng luật, đúng điều lệ đảm bảo khách quan, vô tư, công bằng và chính xác. Các em học sinh thi đấu hết mình, quyết tâm dành thành tích cao với mục tiêu nhanh hơn – cao hơn – xa hơn. Yêu cầu các cấp, các ngành cùng các nhà trường tiếp tục chỉ đạo tập luyện để các vận động viên tham gia tranh tài đạt thành tích cao nhất tại Hội khỏe khu vực và toàn quốc năm 2016. Đồng thời, phát huy tốt khí thế của Hội khỏe Phù Đổng trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường để học sinh Thủ đô phát triển toàn diện…

Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố được tổ chức từ tháng 1/2016 đến hết tháng 3/2016 và đã có sự tham gia của hơn 7.000 học sinh thi đấu ở 16 môn, gồm: bơi lội, điền kinh, cờ vua, cờ tướng, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, karatedo, taekwondo, pencak silat, wushu, vật tự do, aerobic, vovinam.

Từ kết quả của Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố, Hà Nội sẽ chọn ra hơn 800 vận động viên xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực vào tháng 4/2016 tại Nam Định và cấp toàn quốc tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Tại vòng thi đấu cấp khu vực và toàn quốc, các vận động viên thi đấu ở 13 môn gồm: điền kinh, đá cầu, bơi lội, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, thể dục – aerobic, đẩy gậy, cờ vua, bóng chuyền.

Học sinh các quận, huyện, thị xã và các cụm trường THPT tham gia biểu dương lực lượng
Học sinh các quận, huyện, thị xã và các cụm trường THPT tham gia biểu dương lực lượng
Các em học sinh xếp hình Khuê Văn Các
Các em học sinh xếp hình Khuê Văn Các

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *