Thể thao quần chúng

Khai mạc Hội thi võ thuật cổ truyền Hà Nội lần thứ 36

Tối 29/11, tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội), Hội thi võ thuật cổ truyền Hà Nội lần thứ 36 năm 2020 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện thường niên do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Võ thuật Hà Nội tổ chức.

Đến dự Hội thi võ thuật cổ truyền Hà Nội lần thứ 36 có lãnh đạo Tổng cục TDTT, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các đại biểu quốc tế.


Tham dự Hội thi năm nay có trên 400 võ sư, võ sinh đến từ 40 đoàn thuộc các môn phái, võ phái, CLB của Hà Nội. Tại Hội thi, các võ sinh đến từ 40 đoàn sẽ thi đấu nội dung biểu diễn và thi đấu đối kháng.

Bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – Trưởng BTC giải đánh trống khai mạc Hội thi.

Hội thi năm nay có trên 400 võ sư, võ sinh đến từ 40 đoàn tham dự.

Hội thi võ thuật cổ truyền Hà Nội là sự kiện thường niên, nhằm phát triển phong trào tập luyện võ cổ truyền trong quần chúng nhân dân Thủ đô, nhất là thanh thiếu niên. Hội thi cũng góp phần phát huy tinh thần thượng võ dân tộc, bảo tồn văn hóa võ thuật cổ truyền dân tộc.

Ông Đinh Văn Luyến – Trưởng phòng Quản lý Thể thao – Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – Phó trưởng BTC phát biểu khai mạc Hội thi.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Đinh Văn Luyến – Trưởng phòng Quản lý Thể thao – Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – Phó Trưởng BTC Hội thi cho biết, ‘Ngày nay Võ thuật cổ truyền đã góp phần quan trọng trong đời sống văn hóa thể thao của dân tộc Việt Nam. Thực hiện việc bảo tồn, khôi phục, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, trong nhiều năm qua Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Hội Võ thuật Hà Nội đã có nhiều nỗ lực gìn giữ, xây dựng, phát triển và mở rộng phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền Việt Nam tới mọi tầng lớp nhân dân. Sau 35 lần tổ chức các Hội diễn, các giải võ thuật cổ truyền tạo điều kiện cho các môn phái, võ phái, võ đường được thi đấu, biểu diễn, giao lưu trong nước và bạn bè quốc tế’.

BTC tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ.

Đặt biệt, Hội thi năm nay được diễn ra trong không khí Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

X.L

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *