Nghệ thuật

Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các Xã nông thôn mới, Phường văn minh đô thị Hà Nội lần thứ I – năm 2022

Tối 12/5, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các Xã nông thông mới, Phường văn minh đô thị Hà Nội lần thứ I – năm 2022 với chủ đề “Ngày hội tháng 5”, chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31).

Tiết mục biểu diễn của quận Tây Hồ tại khai mạc Liên hoan.

Liên hoan được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, tạo nếp sinh hoạt văn hóa lành mạnh của các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng các Xã nông mới, Phường văn minh đô thị, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân, xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương ngày càng phát triển.

Tiết mục biểu diễn của huyện Thạch Thất.

Liên hoan năm nay được triển khai, tuyên truyền sâu rộng ở cơ sở, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Nhiều đơn vị đã tổ chức chung khảo cấp cơ sở như: Quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Gia Lâm, Đông Anh…

Tiết mục biểu diễn của quận Thanh Xuân.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Liên hoan cấp cơ sở có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu cả về lực lượng diễn viên cũng như chất lượng nội dung, nghệ thuật. Căn cứ kết quả Liên hoan cấp cơ sở, các đơn vị đã tuyển chọn tiết mục đặc sắc tiêu biểu của Xã nông thôn mới, Phường văn minh đô thị tham gia chung khảo Liên hoan cấp Thành phố.

Tiết mục biểu diễn của huyện Ứng Hòa.

Chung khảo Liên hoan cấp Thành phố có 26/30 đơn vị quận, huyện, thị xã tham gia, chia làm 3 Cụm: Cụm 1, tại Trung tâm Văn hóa Thành phố tối 12/5 và 17/5; Cụm 2, tại sân khấu ngoài trời Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm tối 13/5; Cụm 3, tại sân khấu ngoài trời Nhà thi đấu huyện Gia Lâm tối 20/5. Liên hoan gồm các tiết mục: Đồng ca, đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ…có nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Thủ đô yêu dấu, Thành phố Vì hòa bình trong hội nhập và phát triển, ca ngợi người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Tiết mục biểu diễn của huyện Thường Tín.

Với chủ đề “Ngày hội tháng 5”, những lời ca, tiếng nhạc, điệu múa sinh động, đặc sắc được các ca sĩ, diễn viên, nhạc công thể hiện đầy nhiệt huyết, đam mê là món quà ý nghĩa kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và chúc sự kiện thể thao lớn nhất khu vực thành công rực rỡ.

Mai Phương
.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *