Thể thao quần chúng

Khai mạc Ngày hội thể thao Người cao tuổi Tp Hà Nội lần thứ III

Sáng 29/9 tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội thể thao và tổ chức các môn thi đấu người cao tuổi Tp Hà Nội lần thứ III năm 2018.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Bà Trần Thị Vân Anh – Phó GĐ Sở VH&TT Hà Nội trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho các đơn vị tham dự Ngày hội

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2018), kỷ niệm 27 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991-1/10/2018), sáng 29/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Ngày hội thể thao và tổ chức các môn thi đấu người cao tuổi Thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2018. Tại Lễ khai mạc, khán giả Thủ đô và du khách được thưởng thức chương trình văn hóa thể thao đặc sắc do Hội sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi Thành phố Hà Nội trình diễn.

Tiết mục “Trống hội Thăng Long” mở màn cho Lễ khai mạc
Đồng ca “Hành khúc Người cao tuổi”
Tiết mục “Thái cực quạt” – sáng tác HLV Nguyễn Thị Hảo, tiết mục từng giành HCV Giải Vô địch dưỡng sinh toàn quốc năm 2018

Đây là dịp để toàn xã hội bày tỏ tình cảm trân trọng, tấm lòng biết ơn đối với người cao tuổi, đồng thời khẳng định trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi, phát huy bản lĩnh, trí tuệ người cao tuổi phù hợp với những giá trị truyền thống và thời đại.

Tham dự Ngày hội thể thao người cao tuổi Tp Hà Nội lần thứ III là các huấn luyện viên, vận động viên đến từ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố thi đấu 4 môn: thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, cờ tướng (diễn ra từ ngày 02-05/10/2018), bóng chuyền hơi (diễn ra từ ngày 09-14/10/2018).

Thể dục với bóng
“Quà tháng 5 dâng Bác” – đơn ca Nghệ sĩ Thanh Hồi và tốp múa
Tiết mục “Võ dưỡng sinh tay không” từng giành HCV Giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 3 năm 2018

Thông qua Ngày hội thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích để các vận động viên là người cao tuổi được gặp gỡ giao lưu, thi đấu thể thao nâng cao sức khỏe và hưởng thụ văn hóa, thể thao ; phát huy khả năng tham gia đời sống chính trị của đất nước và các hoạt động xã hội, nêu gương tốt, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

PV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *