Sự kiện

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội

Tối 22/01, tại khu vực nhà Bát Giác thuộc không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội với chủ để “Hòa Bình – Miền sử thi”.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Đại biểu tỉnh Hòa Bình, có Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh… cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình; đại diện một số đại sứ quán tại Hà Nội và đông đảo người dân Thủ đô và du khách.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh cho biết, Hòa Bình cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc, vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc với “Nền Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới và truyền thống cách mạng vẻ vang, nơi hội tụ sáu dân tộc anh em cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó, thủy chung, sâu nặng tình yêu quê hương đất nước… Cảnh đẹp thiên nhiên của Hòa Bình được tạo bởi thế núi, đồi, nơi con sông Đà hùng vĩ, hồ Hòa Bình thơ mộng, với thung lũng Mai Châu, mảnh đất Mường Bi, Mường Vang với những cánh đồng bậc thang… Hòa Bình cũng được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan kỳ vỹ, tươi đẹp. Đây chính là tiềm năng để Hòa Bình phát triển du lịch.

“Có thể nói, mảnh đất và con người Hòa Bình gắn liền với lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, nơi đang lưu giữ những giá trị truyền thống văn hóa quý báu, đồng thời được thiên nhiên ban tặng những cảnh quan kỳ vỹ, tươi đẹp và hấp dẫn, tất cả những yếu tố đó trong những năm qua đã được tỉnh Hòa Bình tập trung khơi dậy và phát huy một cách mạnh mẽ tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thiết thực, tạo sự đổi thay toàn diện trên quê hương Hòa Bình” – Ông Bùi Văn Khánh nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo ông Bùi Văn Khánh, Ngày hội Văn hóa, du lịch Hòa Bình được tổ chức tại Hà Nội là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng của tỉnh Hòa Bình, nhằm giới thiệu những bản sắc văn hóa, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh tới đông đảo người dân Hà Nội và du khách gần xa… “Thông qua sự kiện này, tỉnh Hòa Bình mong muốn cùng với thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ để tao liên kết vùng du lịch, phát triển du lịch một cách chuyên nghiệp, bền vững. Đồng thời, tỉnh Hòa Bình cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và du khách khi đến đầu tư và tham quan tại địa phương”.

Với chủ đề “Hòa Bình – Miền sử thi”, Ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội năm 2021 nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác, phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy hợp tác, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội. Đồng thời, sự kiện còn là dịp để kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp, công ty lữ hành, các đơn vị, cá nhân đến hợp tác phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch Hòa Bình, góp phần mở rộng thị trường khách, kích cầu du lịch.

Tiết mục nghệ thuật tại lễ khai mạc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường, tỉnh Hoà Bình.
Diễu hành nghệ thuật Chiêng Mường.

Ngày hội văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội được tổ chức từ ngày 22 đến 24/1/2021 với nhiều hoạt động phong phú diễn ra tại không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận như: Chương trình nghệ thuật của các dân tộc tỉnh Hòa Bình; trưng bày không gian văn hóa, ẩm thực và sản vật của địa phương; trình diễn các trò chơi dân gian; trưng bày triển lãm ảnh văn hóa – du lịch của tỉnh Hòa Bình; diễu hành nghệ thuật Chiêng Mường…

Ngay trong tối khai mạc, người dân và du khách đã được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mường, trong đó đáng chú ý là các tiết mục tái hiện những lễ hội đặc trưng tại Hòa Bình như: Lễ hội cầu mùa của người Mường, lễ hội khai hạ Mường Bi, Lễ hội Xên Mường, lễ hội đánh cá suối, tết cơm đe Mường Dậm, lễ hội cơm mới… Cùng với đó, người dân và du khách cũng được trải nghiệm, thưởng thức những đặc sản về nông sản, ẩm thực của các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Một số hình ảnh tại không gian văn hóa, ẩm thực và sản vật của tỉnh Hoà Bình.

Vy Vy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *