Tin tức - Sự kiện

Khai mạc “Ngày hội văn hóa Phụ nữ Thủ đô”

 Ngày  3/3, tại trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội (số 6 phố Tôn Thất Thuyết, quận  Cầu Giấy), đã diễn ra “Ngày hội văn hóa phụ nữ Thủ đô”.  Ngày hội do Hội LHPN thành phố tổ chức thiết thực kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế phụ […]

 Ngày  3/3, tại trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội (số 6 phố Tôn Thất Thuyết, quận  Cầu Giấy), đã diễn ra “Ngày hội văn hóa phụ nữ Thủ đô”.  Ngày hội do Hội LHPN thành phố tổ chức thiết thực kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Tham dự Ngày hội có Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ TP  Ngô Văn Quý; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP; Lê Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cùng gần 200 đại biểu, đại diện cho hàng vạn Phụ nữ Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố khẳng định: Phát huy khí phách của Hai Bà Trưng và tinh thần đấu tranh của phụ nữ lao động thế giới, các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã và đang viết tiếp những trang sử vẻ vang, tạo dựng nên những hình tượng vô cùng cao quý về người  Phụ nữ trong lịch sử dân tộc. Truyền thống “Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam là động lực mạnh mẽ giúp phụ nữ Thủ đô hôm nay không ngừng vươn lên, tích cực học tập, lao động sáng tạo, đóng góp tài năng, tâm sức cho sự nghiệp đổi mới của Thủ đô và đất nước, cũng như trong xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ thành phố đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2016, các cấp hội đã khai thác và quản lý trên 3.204 tỷ đồng, giúp 2.440 hộ thoát nghèo; duy trì và nâng cao chất lượng 2.414 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh-sạch-đẹp, 131 đoạn đường nở hoa… Đặc biệt, hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, các cấp hội đã đăng ký thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc, thiết thực vì cộng đồng, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em. Cụ thể, toàn hội đã hỗ trợ xây sửa 87 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa; tặng 500 suất quà, học bổng cho gia đình chính sách, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Ngày hội văn hóa phụ nữ Thủ đô bao gồm nhiều hoạt động phong phú: trình diễn trống hội, hát múa ca ngợi đất nước, ca ngợi Thủ đô, trình diễn thời trang áo dài truyền thống… Bên cạnh đó còn có 40 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm truyền thống: cốm Mễ Trì, rau sạch Long Biên, Gia Lâm, gà sạch Ba Vì, Sóc Sơn, giò chả Ước Lễ (Thanh Oai)…

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý tặng hoa cho

đại diện cho phụ nữ nhân ngày 8-3. 

Ảnh: Nguyệt Ánh

 

Phần trình diễn thời trang áo dài “Hương sắc mùa thu”

 Ảnh: Phương Nhung

Hoàng Thu

                     

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *