Triển lãm

Khai mạc triển lãm Kỷ niệm 30 năm UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 24/11, Lễ mít tinh, triển lãm, tọa đàm Kỷ niệm 30 năm UNESCO ra quyết định tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra long trọng tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.

Sự kiện do Vụ Ngoại giao Văn hóa – Bộ Ngoại giao phối hợp với Khu Di tích Phủ Chủ tịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội phối hợp tổ chức.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên cùng hơn 150 đại biểu lãnh đạo các Bộ, ban, ngành liên quan, các nhân chứng lịch sử, giáo sư, nhà khoa học… cùng hơn 50 Đại sứ và Đại diện các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm tư liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”

Lễ mít tinh, triển lãm tư liệu “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất” nhân kỷ niệm 30 năm Khóa họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Paris (20/10 – 20/11/1987) đã thông qua Nghị quyết 24C/18.65 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất” vào năm 1990. Tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong suốt 15 năm cuối đời (1954 – 1969).

Nghị quyết 24C/18.65 là văn kiện đặc biệt của UNESCO- tổ chức được mệnh danh là đại diện cho trí tuệ và lương tri của nhân loại- nhằm tổ chức kỷ niệm, tưởng nhớ về những nhân vật “đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại”. Nghị quyết khẳng định “Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Nghị quyết cũng nhấn mạnh “những đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật là kết tinh truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau”.

Triển lãm giới thiệu 250 ảnh tư liệu khai thác từ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu tại Lễ Mit tinh kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Với khát vọng “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, bằng những cống hiến về tư tưởng cũng như về thực tiễn chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần giải phóng các dân tộc bị áp bức, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần đặt nền tảng quan trọng cho hình thành tư tưởng về sự bình đẳng giữa các dân tộc và đồng thời là hiện thân sinh động về sự bình đẳng ấy.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, góp phần vào những nố lực của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững… Việt Nam cũng sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần vào sự phát triển của các giá trị quý báu chung của nhân loại, cùng tìm kiếm những giải pháp thỏa đáng cho những khác biệt trên cơ sở tôn trọng lợi ích chung của nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Đây cũng là hành động thiết thực, phù hợp với tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ mit tinh, đã diễn ra lễ Khai mạc Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Triển lãm giới thiệu 250 ảnh tư liệu khai thác từ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch gồm ba phần: Phần I: Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc; Phần II: Hồ Chí Minh – Nhà văn hóa kiệt xuất; Phần III: Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại.

Phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch cho biết: Trong số các tài liệu được triển lãm lần này, có những tài liệu quý, đã được Khu di tích lưu giữ và sưu tầm. Cuộc triển lãm góp phần khẳng định, Hồ Chí Minh – con người và nhân cách vĩ đại đã không chỉ thuộc về hiện tại, mà còn thuộc về tương lai. Gần 50 năm sau khi rời xa chúng ta về với “thế giới người hiền”, nỗ lực và cống hiến của Hồ Chí Minh cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới vẫn sâu đậm trong trái tim, khối óc mỗi người.

Sau lễ khai mạc triển lãm là Tọa đàm quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân thế giới”. Các tham luận tại Tọa đàm góp phần tiếp tục nêu rõ hơn về con người và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò và đóng góp của Người đối với tiến trình và phát triển của nhân loại. Nhiều phát biểu nêu bật tình cảm sâu sắc của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một số phát biểu ôn lại sự kiện ra đời của Nghị quyết 24C/18.65 của UNESCO và các hoạt động kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và các nước trên thế giới./.

Theo Theo Tổ Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *