Triển lãm

Khai mạc trưng bày ”Người đi tìm hình của nước” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Sáng 5/6/2021, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” – sự kiện do Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021).

Một góc trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” – Ảnh: QĐND

Trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” giới thiệu tới người xem về hành trình gian nan đầy ý chí và nghị lực của Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong 30 năm bôn ba qua 3 đại dương, 4 châu lục với gần 30 quốc gia để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

Với hơn 300 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có những tài liệu, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố, chuyên đề được trưng bày qua 8 chủ đề. Đó là: Nuôi ý chí (1890-1911); Vượt trùng dương đi tìm đường cứu nước (1911-1920); Tìm ra ánh sáng (1920-1924); Thổi bùng ngọn lửa cách mạng (1924-1930); Bước ngoặt lịch sử (1930-1941); Người về mang đến mùa xuân (1941-1945); Người là niềm tin tất thắng (1945-1969) và Viết tiếp trang sử vàng (1969 đến nay).

Bộ quần áo Kaki được giới thiệu tại Trưng bày chuyên đề này – Ảnh: HNM

Trong số hơn 300 ảnh, tài liệu và hiện vật được trưng bày lần này, người xem sẽ bắt gặp những hình ảnh thân quen của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Đôi dép cao su được làm từ săm, lốp ô tô cũ được Bác sử dựng từ năm 1947; bộ quần áo kaki do các công nhân Xưởng may 10 (lúc đó thuộc Cục Quân nhu – Tổng cục Hậu cần) may tặng Bác; bát ăn cơm Bác Hồ đã dùng trong thời gian sống tại gia đình ông Nông Kỳ Chấn, xóm Nà Tạo, thôn Hạ Đống, thị trấn Long Châu, Quảng Đông, Trung Quốc năm 1939; chậu thau và đồng hồ quả lắc, những vật dụng đã đặt tại căn phòng số 2, đường Ngư Phong, Liễu Châu, Trung Quốc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống sau khi ra tù năm 1943-1944…

Theo Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh: Mỗi tài liệu, hiện vật là một câu chuyện lịch sử trong hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước qua 3 đại dương, 4 châu lục với gần 30 quốc gia vô cùng gian khổ nhưng đầy nghị lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vượt qua những khó khăn, gian khổ ấy, Người đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam – con đường cách mạng vô sản, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đôi dép cao su của Bác được trưng bày tại sự kiện này -Ảnh: HNM

Thông qua trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước”, Ban tổ chức mong muốn gửi tới đông đảo người xem thông điệp: Sự kiện Bác ra đi tìm đường cứu nước là dấu mốc, tiền đề quan trọng để đất nước ta phát triển, đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt qua đó thấy được ý chí, nghị lực, quyết tâm của Bác để đạt được mục tiêu đề ra, đó là giải phóng dân tộc và đưa đất nước ta ngày càng phát triển như hiện nay.

Trưng bày diễn ra trong bối cảnh cả nước đang phòng, chống dịch Covid-19, Ban tổ chức không thể tổ chức lễ khai mạc trực tiếp tại phòng trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với mong muốn đưa trưng bày “Người đi tìm hình của nước” đến đông đảo công chúng, Ban tổ chức tiến hành khai mạc trưng bày theo hình thức trực tuyến và đăng tải toàn bộ nội dung, không gian trưng bày bằng hình ảnh 3D trên trang thông tin điện tử của Văn phòng Trung ương Đảng tại địa chỉ http://www.vptw.dcs.vn và Bảo tàng Hồ Chí Minh tại địa chỉ http://www.baotanghochiminh.vn để người xem quan tâm theo dõi.

Theo kế hoạch trưng bày chuyên đề “Người đi tìm hình của nước” diễn ra từ ngày 5/6/2021 và kết thúc vào ngày 28/10/2021.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *