Sự kiện

Khai mạc Trưng bày sách, báo chủ đề “Hà Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến”

Hòa chung không khí sôi nổi của cả nước và Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), sáng 15/12, Thư viện Hà Nội đã khai mạc Trưng bày sách, báo với chủ đề “Hà Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến”. Tới dự lễ khai mạc […]

Hòa chung không khí sôi nổi của cả nước và Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), sáng 15/12, Thư viện Hà Nội đã khai mạc Trưng bày sách, báo với chủ đề “Hà Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến”.

Tới dự lễ khai mạc có bà Vũ Dương Thúy Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện, ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Trung ương Quân đội và các thầy cô giáo, các em học sinh trường THCS Trưng Vương.

1

Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Nguyễn Khắc Lợi đọc diễn văn khai mạc

Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã nêu bật ý nghĩa lịch sử vẻ vang của cuộc chiến đấu ngoan cường 60 ngày đêm khói lửa, mở đầu Toàn quốc kháng chiến của quân và dân Thủ đô. Đồng thời, khẳng định trưng bày sách, báo “Hà Nội mở đầu Toàn quốc kháng chiến” là dịp để người đọc ôn lại trang sử hào hùng của Thủ đô, là lời tri ân tới những anh hùng, chiến sỹ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về truyền thống Cách mạng, truyền thống văn hiến và anh hùng trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ.

          Không gian trưng bày sách, báo gồm 4 nội dung: Đường lối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; 60 ngày đêm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; Thủ đô Hà Nội giải phóng; Hà Nội – Sự kiện, văn hóa, nhân vật.

Trưng bày sách, báo “Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến” kéo dài đến hết 22/12/2016.

Một số hình ảnh không gian trưng bày sách, báo:

2

Mô hình Nhà lưu niệm – Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” tại làng Vạn Phúc, quận Hà Đông được xếp, tạo hình bằng những cuốn sách

3

                             Các em học sinh hào hứng đọc sách

        4

Nhiều độc giả lớn tuổi ấn tượng với các cuốn sách, tư liệu quý

Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *