Tin tức - Sự kiện

Khai mạc trưng bày Sinh vật cảnh Thủ đô 

Sáng 20/12, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Sinh vật cảnh Việt Nam phối hợp với Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội, Học viện Hoa Nefertiti, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Hoa cây cảnh Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển hoa Lan Việt Nam […]

Sáng 20/12, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Sinh vật cảnh Việt Nam phối hợp với Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội, Học viện Hoa Nefertiti, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Hoa cây cảnh Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển hoa Lan Việt Nam tổ chức Trưng bày Sinh vật cảnh Thủ đô từ ngày 20/12/2018 – 20/01/2019 tại Công viên Bách Thảo, Hà Nội.

Sự kiện hội tụ hơn 1.000 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc, hoa lan; thảm hoa nghệ thuật, hoa quả tạo hình nghệ thuật, chim cảm độc đáo của Thủ đô và một số tỉnh thành lân cận. Đặc biệt, nổi bật là cổng Song Long được tạo hình bằng hoa quả và con đường hoa mang mô tuýp đường hoa Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) được những nghệ nhân của đến từ các tỉnh/thành phía Nam trực tiếp thực hiện; Gian trưng bày giới thiệu nghệ thuật kết tráp phương Nam, những mẫu thời trang bằng hoa hay phố đèn lồng Hội An…

Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ giới thiệu các loại hoa, cây cảnh, chim cảnh, hoa quả tạo hình nghệ thuật… tôn vinh những sáng tạo của nghệ nhân, cán bộ, hội viên Hội Sinh vật cảnh, nguoiwf lao động trong nhóm ngành phát triển nông thôn; tăng cường liên kết nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa hoa cây cảnh…góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – Hiện đại – Thân thiện môi trường.
Đáng chú ý, sự kiện Trưng bày sinh vật cảnh Thủ đô chào xuân Kỷ Hợi năm 2019 được tổ chức phi lợi nhuận và hoàn toàn bằng nguồn đầu tư xã hội hóa. Qua đó, khuyến khích thú vui và nghệ thuật chơi cây cảnh chân chính.
Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình, ông Hoàng Cao Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội chia sẻ, khi đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu thưởng ngoạn những giá trị tinh thần ngày càng tăng. Nhiều làng hoa ven đô được hình thành, mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh. Thành phố cũng có nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có hoa, cây cảnh. Cũng nhờ đó mà phong trào sinh vật cảnh của Thủ đô ngày càng phát triển và có vị trí cái trong ngành hàng sinh vật cảnh cả nước.
Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 08 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh trên địa bàn Thủ đô”, lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến hệ thống cây xanh, thảm cỏ, công viên và kiến tạo không gian văn hoá công cộng góp phần xây dựng Hà Nội ngày càng xanh – sạch – đẹp, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường. Việc thành phố cho phép Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật cảnh Việt Nam thực hiện thí điểm trang trí hoa, cây cảnh theo mùa tại công viên Bách Thảo cũng nằm trong định hướng đúng đắn đó.
Hoạt động trưng bày sinh vật cảnh được kỳ vọng sẽ góp phần giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái trong nhân dân và tôn vinh những sáng tạo của nghệ nhân, người lao động; tăng cường liên kết nâng cao chuỗi giá trị hàng hoá hoa, cây cảnh; thu hút khách du lịch và quảng bá nét đẹp văn hoá truyền thống trong lĩnh vực sinh vật cảnh.
Một số hình ảnh:
Các tác phẩm đặc sắc được trưng bày tại sự kiện
Trưng bày Sinh vật cảnh Thủ đô diễn ra từ ngày 20/12/2018 – 20/01/2019 tại Công viên Bách Thảo, Hà Nội
Theo Cổng GTĐT TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *