Thể thao quần chúng

Khi thể thao xuống phố

Không phải đến Nhà thi đấu, chỉ cần tham quan phố đi bộ Hồ Gươm, công chúng Thủ đô sẽ được tận mắt thưởng thức các màn biểu diễn thể thao, võ thuật do các VĐV chuyên nghiệp Hà Nội và các võ sư của Hội Võ thuật Hà Nội thực hiện.

Thông thường, muốn xem các VĐV thể thao chuyên nghiệp biểu diễn, thi đấu, người dân, người hâm mộ phải đến các nhà thi đấu, sân vận động và có tổ chức giải.


Thế nhưng, trong vài năm gần đây, đặc biệt là đầu năm 2020, người dân tham quan phố đi bộ trên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được tận mắt thưởng thức các màn biểu diễn thể thao, do các VĐV chuyên nghiệp của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội và các võ sinh, võ sư Hội Võ thuật Hà Nội thực hiện.

Các chương trình biểu diễn thể thao, võ thuật đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội lồng ghép tổ chức trên địa bàn Thủ đô và trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm vào những dịp chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước như: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày giải phóng Thủ đô, Chào mừng năm mới…

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan Thủ đô sau đại dịch Covid-19, trong hai ngày cuối tuần của tháng 5, 6, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức nhiều chương biểu diễn thể thao phục công chúng và người dân tham quan phố đi bộ Hồ Gươm.


Các chương trình biểu diễn thể thao, võ thuật của các VĐV chuyên nghiệp đến từ Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội với các môn như Khiêu vũ Thể thao, Karate, Teakwondo, Wushu, Vovinam, Pencak Silat… cùng các môn sinh, võ sư đến từ Hội võ thuật Hà Nội như môn phái Thiên Môn đạo, môn phái Nam Hồng Sơn…đã giúp cho phố đi bộ trở lên nhộn nhịp hơn.


Hầu hết các chương trình biểu diễn đều thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ. Tại đây, người xem đã được thưởng thức các màn múa lân, khiêu vũ, múa võ trên nền nhạc cùng những bài quyền, binh khí, khí công của các võ sinh, võ sư đến từ các môn phái thuộc Hội võ thuật Hà Nội.


Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2020 tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục tổ chức nhiều chương trình, hoạt động trình diễn, văn hóa, thể thao nhằm phục vụ công chúng Thủ đô, kích cầu du lịch, tăng sức hút cho điểm đến văn hóa của Thủ đô Hà Nội.

Minh Tuấn

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *