Thế thao thành tích cao

“Không ai được can thiệp vào công việc chuyên môn của tôi”

Đồng ý ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng yêu cầu phải có những đặc quyền như các HLV nước ngoài về chuyên môn. “Yêu cầu đầu tiên của tôi khi nhận lời VFF là tôi được toàn quyền quyết định nhân sự, ê-kíp và chính tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về thành tích của đội tuyển”, ông Thắng khẳng định.

“Tôi phải được toàn quyền quyết định chuyên môn”
Khi đặt bút ký vào hợp đồng với VFF để trở thành HLV trưởng ĐTQG cùng với SLNA vô địch V-League năm 2011, đó đều là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp HLV của ông. Với cá nhân ông, trong hai khoảnh khắc đó thì cái nào đặc biệt nhất?
Tôi từ cầu thủ rồi trở thành HLV và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với trái bóng. Khi còn là cầu thủ, đó là sự tự hào khi được người hâm mộ ưu ái gọi là “Thế hệ vàng” và cùng đội tuyển Việt Nam lần đầu chơi trận chung kết SEA Games 1995 trên đất Thái Lan, dù chỉ đoạt HCB. Đến năm 2011, tôi rất hạnh phúc khi cùng SLNA vô địch V-League. Trên cương vị HLV, đó là một dấu mốc đáng nhớ. Còn trở thành HLV trưởng ĐTQG là cột mốc quan trọng nhất cuộc đời tôi, rất vinh dự, tự hào khi nhận nhiệm vụ phục vụ tổ quốc mà bất cứ HLV Việt Nam nào cũng mong ước. So sánh những khoảnh khắc đó thì khập khiễng nhưng đó đều là dốc mốc quan trọng của tôi.
Trở thành HLV trưởng ĐTQG là một sự khẳng định bản thân trong làng bóng đá nước nhà. Nhưng chắc hẳn áp lực trên cương vị HLV trưởng ĐTQG sẽ nặng nề hơn rất nhiều so với lúc ông còn dẫn dắt các CLB?
Tôi tin rằng, bóng đá Việt Nam có nhiều HLV đủ phẩm chất đảm đương cương vị này nhưng vì lý do nào đó họ đã trao cho tôi cơ hội này. Tôi bắt tay vào việc với tất cả niềm tự hào, xen lẫn lo âu nhưng tôi tin vào khả năng của mình. Áp lực công việc là điều hiển nhiên. Nghề HLV như tôi phải luôn sống và quen trong áp lực ấy. Phải hiểu rằng những áp lực ấy sẽ giúp bản thân phải cố gắng hoàn thành công việc tốt hơn.

Cái khó của HLV nội là sẽ không có được những đặc quyền như các HLV ngoại về chuyên môn. Có nhiều lo lắng rằng ông cũng khó tránh khỏi việc bị tác động ở hậu trường cũng như trong việc lựa chọn cầu thủ?
Yêu cầu đầu tiên của tôi khi nhận lời VFF là tôi được toàn quyền quyết định nhân sự, ê-kíp và chính tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về thành tích của đội tuyển. VFF đồng ý và giao cho tôi quyền hạn cao nhất về chuyên môn. Tôi sẽ coi tư vấn về chuyên môn của VFF, Hội đồng HLV quốc gia như một kênh tham khảo quan trọng, nhưng quyền quyết định cuối cùng thuộc về tôi. Tôi sẽ không phải chịu áp lực nào từ phía bên ngoài trong việc tuyển chọn cầu thủ và không ai được can thiệp vào công việc chuyên môn của tôi.

Nguyễn Hữu Thắng trong buổi ký kết hợp đồng với VFF để trở thành HLV trưởng ĐTQG Việt Nam
Nguyễn Hữu Thắng trong buổi ký kết hợp đồng với VFF để trở thành HLV trưởng ĐTQG Việt Nam

“Cầu thủ phải chơi máu lửa nhưng không có nghĩa là đá thô bạo”
Ông nghĩ sao khi nhiều người lo ngại rằng ông sẽ xây dựng lối chơi “chém đinh chặt sắt” cho đội tuyển?
Tôi chưa từng có chủ trương cổ súy lối đá bạo lực, kể cả khi còn dẫn dắt CLB SLNA. Tôi luôn yêu cầu cầu thủ ra sân thi đấu phải rất máu lửa nhưng tuyệt đối không được thô bạo, triệt hạ đối phương. Sẽ có hẳn nội quy đội tuyển, đề cập rõ điều này, ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Một trong những tiêu chí VFF tuyển chọn HLV nội là phải xây dựng được lối chơi phù hợp với thể trạng con người Việt Nam. Tôi nghĩ mình sẽ làm được. Tôi tự tin là được cầu thủ yêu quý, kính trọng và tôi cũng tự tin là hiểu được họ. Hiểu cả tính cách lẫn lối chơi.
Người hâm mộ Việt Nam thích lối chơi đẹp mắt, đôi khi còn đặt cao hơn cả thành tích. Chính HLV Miura đã có những thành công nhất định với các đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn phải ra đi vì xây dựng lối chơi không được dư luận ủng hộ. Còn dưới triều đại của ông, tuyển Việt Nam sẽ chơi theo phong cách nào?
Tôi khẳng định sẽ chọn lối chơi phù hợp với con người Việt Nam. Đó là hướng đến lối đá kỹ thuật nhưng phải hiệu quả. Cụ thể, cầu thủ phải thực hiện lối chơi kiểm soát bóng, chơi bóng ngắn và trung bình. Nhưng cũng phải chịu được áp lực và tập luyện nhuyễn các miếng phản công. Bản lĩnh kiên cường và ý chí thi đấu quên mình là điều rất quan trọng để làm nên chiến thắng. Tôi cũng sẽ tạo ra những phẩm chất ấy cho các học trò để đội tuyển Việt Nam có thể không lép vế trước những đối thủ mạnh. Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất trước VFF, trước 90 triệu người dân Việt Nam về thành tích của đội tuyển Việt Nam, về lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

“Nếu chẳng may phải ra đi thì mình vẫn hạnh phúc vì đã tận hiến”
Xưa nay chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG rất nghiệt ngã, cứ sau một giải đấu thất bại là HLV phải ra đi. Ông tiếp nhận điều này thế nào?
Tôi nghĩ trong bóng đá, thắng thua cũng là lẽ thường tình. Vinh quang và buồn đau luôn là hai mặt song hành. Khi một đội lên tột đỉnh của hạnh phúc, sung sướng vì chiến thắng, thì ngược lại có đội sẽ bị nhấn chìm trong khổ đau, nước mắt. Tôi hiểu kỳ vọng của tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để cố đạt được những gì mà bản thân chúng tôi cũng mong muốn. Tất nhiên, nếu chẳng may có điều gì đó không hay xảy ra, trong hợp đồng cũng có điều khoản kết thúc hợp đồng. Đến giỏi như Mourinho mà cũng có lúc phải ra đi. Do thế mà tôi cũng đã lường trước được tình huống xấu nhất nhưng hãy làm hết mình để nếu có bị sa thải, mình cũng tự nghĩ rằng đã làm được điều gì đó cho bóng đá Việt Nam.

Ông có nghĩ rằng chỉ tiêu VFF đặt ra là vào chung kết AFF Cup 2016 và vô địch SEA Games 2017 là quá cao, nhất là khi trình độ hiện nay của bóng đá Việt Nam đang tụt lại so với khu vực?
Những chỉ tiêu mà VFF đặt ra rất cao mà mong ước của tôi là biến nó thành hiện thực. Đó có thể là sức ép, là gánh nặng nhưng với nỗ lực cao nhất của bản thân cũng như các học trò, cộng thêm một chút may mắn, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu. Tôi không tự mãn trong công việc và phải biết đánh giá đội tuyển Việt Nam của mình đang ở đâu. Thái Lan đang có những sự phát triển vượt bậc. Myanmar, Malaysia và các nước khá cũng tiến bộ không ngừng. Chúng ta chỉ nên cố gắng từng trận, lao động cật lực với những gì có trong tay, tinh thần, ý chí, quyết tâm mới hy vọng vào việc đạt được mục tiêu.

Gia đình có ủng hộ ông ngồi vào ghế HLV trưởng ĐTQG dù rất vinh dự và tự hào đó, nhưng lại chịu nhiều áp lực và vô cùng nghiệt ngã không?
Trước lúc nhận nhiệm vụ này, tôi đã có những cuộc trò chuyện với gia đình về những áp lực, khó khăn mà tôi sắp phải đối mặt. Gia đình là điểm tụa của tôi, khi đã có quyết tâm để dấn thân, nhận nhiệm vụ vinh quang này thì phải hi sinh cuộc sống gia đình vì công việc. Gia đình tôi tuy ở xa nhưng mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

ĐÌNH KHẢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *