Tin ngành

Không gian văn hóa, du lịch Hà Giang giữa lòng Thủ đô

Đến với không gian trưng bày văn hóa, du lịch và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tỉnh Hà Giang, công chúng Thủ đô có cơ hội tìm hiểu những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng 19 dân tộc

Tối 27/10, tại Khu vực nhà Bát giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, UBND tỉnh Hà Giang đã khai mạc “Không gian trưng bày văn hóa, du lịch và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tỉnh Hà Giang” năm 2017.
Tới dự lễ khai mạc có: Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý.


Tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc vùng cao Hà Giang

Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật chủ đề “Sắc màu Hà Giang” với những tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc Hà Giang như các ca khúc “Lời của cao nguyên”, “Nét chợ phiên”, trích đoạn “Lễ cúng tổ tiên”, múa “Nhịp xuân bản Dao”…


Các sản phẩm nổi tiếng của Hà Giang thu hút đông đảo du khách


Gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm dệt thủ công

Đến với không gian trưng bày văn hóa, du lịch và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tỉnh Hà Giang, công chúng Thủ đô có cơ hội tìm hiểu những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng 19 dân tộc như lễ hội cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao, lễ hội mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Giáy, biểu diễn dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Mông và chiêm ngưỡng các tác phẩm ảnh nghệ thuật giới thiệu về đất và người Hà Giang.


Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 29/10.

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *