Hà Nội đẹp

Kiểm tra, chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” tại quận Thanh Xuân và Hà Đông

Ngày 23/9, Đoàn kiểm tra cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đã tiến hành kiểm tra và làm việc tại 02 quận Thanh Xuân và Hà Đông.

Tại quận Thanh Xuân, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại các tuyến đường, ngõ phố như: Ngõ 495 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Nam), ngõ 2 Nguyễn Viết Xuân (phường Khương Mai), ngõ 31 Phan Đình Giót (phường Phương Liệt).

Một số hình ảnh ghi nhận tại các tuyến ngõ, phố trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, với việc phát động “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo UBND các phường tuyên truyền tới hệ thống chính trị khu dân cư, tổ dân phố về nội dung, yêu cầu của Cuộc thi; đồng thời, huy động sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị khu dân cư trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động trực tiếp tới các cơ quan, đơn vị và Nhân dân đang sinh sống và làm việc tại tuyến ngõ tích cực hưởng ứng, tham gia. Tại 03 tuyến ngõ tham gia dự thi, kinh phí thực hiện việc trang trí các bức tường hoa, trồng cây hoa, cây cảnh, vẽ tranh bích họa… đều từ 100% nguồn xã hội hóa. Các tổ trưởng dân phố, hội phụ nữ, các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động đông đảo người dân sinh sống trong tuyến ngõ duy trì việc tham gia tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hằng tuần nhằm đảm bảo các ngõ phố luôn sạch, đẹp; tổ chức ra quân nhắc nhở, vận động Nhân dân tại tuyến ngõ nâng cao ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh đô thị; sắp xếp cửa hàng, cửa hiệu, xe máy, xe đạp gọn gàng.

Đoàn làm việc tại quận Thanh Xuân.

Thông qua việc tổ chức Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Thanh Xuân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, trật tự đô thị gắn thực hiện cuộc thi với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; mô hình “Tổ dân phố văn hóa 5 không”…; góp phần xây dựng quận Thanh Xuân sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, thiết thực chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Đoàn làm việc tại quận Hà Đông.

Cùng ngày, Đoàn cũng đã đến làm việc và kiểm tra các tuyến phố dự thi của quận Hà Đông bao gồm tuyến phố Văn Khê và ngõ 2 dãy HTT2, HTT4 khu nhà ở Lacatas (khu đô thị Văn Phú, phường Phú La).

Hồng Diên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *