Nếp Sống văn hoá

 “Kinh doanh xanh” để bảo vệ môi trường

Chi hội phụ nữ Tổ dân phố Vân, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm đã sáng tạo triển khai mô hình “Kinh doanh xanh” trên địa bàn; qua đó tạo không gian sống lành mạnh, tích cực bảo vệ môi trường…

Chi hội đã tiến hành tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh thực hiện mô hình “Kinh doanh xanh” hạn chế sử dụng túi nilon để đựng hàng hóa cho khách, thay vào đó là chuyển sang dùng các loại bao bì thân thiện với môi trường: Giấy, các loại lá…

“Kinh doanh xanh”: Thay nilon bằng giấy và lá để gói xôi cho khách

Ảnh: Ngọc Minh

Tổ dân phố Vân có nhiều hộ kinh doanh buôn bán tại khu vực chợ Vân và hai bên mặt đường Hà Huy Tập. Nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, từ năm 2020, Chi hội đã tiến hành tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh hạn chế sử dụng túi nilon để đựng hàng hóa cho khách, thay vào đó là chuyển sang dùng các loại bao bì thân thiện với môi trường: Giấy, các loại lá… Việc tuyên truyền được triển khai thường xuyên, liên tục nhằm thay đổi nhận thức, ý thức của các hộ trong vấn đề bảo vệ môi trường theo hướng sử dụng các vật liệu từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

Việc triển khai mô hình “Kinh doanh xanh” được Chi hội phụ nữ chính thức phát động vào đầu năm 2021. Chi hội vận động các cửa hàng không sử dụng túi nilon để bao gói thực phẩm mà sử dụng vật liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường để gói, đựng hàng hóa như: Giấy, lá sen, lá chuối, lá dong… Nhận thức được ý nghĩa lớn lao của mô hình bởi sẽ hạn chế nguồn rác thải từ nilon ra môi trường, nhiều chị em phụ nữ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn đã nhiệt tình hưởng ứng. Tiêu biểu như  hộ kinh doanh xôi ở số nhà 474 đường Hà Huy Tập thay túi nilon bằng giấy báo, lá sen, lá dong..; Cửa hàng bánh mỳ Mr Bin, Ki-ốt số 5, chợ Vân…đựng sản phẩm cho khách bằng túi giấy….Sau đó, mô hình đã lan tỏa ra nhiều hộ kinh doanh khác. Trước khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, trên địa bàn đã có 10 hộ kinh doanh ẩm thực đường phố do phụ nữ làm chủ thường xuyên sử dụng bao bì thân thiện với môi trường. Nhiều hộ thực hiện việc sử dụng bao bì thân thiện môi trường trong 2 ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật). Mỗi tháng, việc làm ý nghĩa của các hộ đã giúp giảm được khoảng 30 -40kg rác nilon thải ra môi trường.  Nếu tính một chiếc túi nilon loại mỏng phải mất từ 10-100 năm mới phân hủy, túi nilon dày phải mất 500- 1.000 năm mới phân hủy… thì thấy việc làm của các hộ kinh doanh của Tổ dân phố Vân có ý nghĩa không hề nhỏ.

Hạn chế sử dụng túi nilon là thiết thực bảo vệ môi trường

Ảnh: moitruong.com.vn

Thời gian tới, Chi hội phụ nữ Tổ dân phố Vân và Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Yên Viên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn để nhân rộng mô hình “Kinh doanh xanh”, góp phần bảo vệ môi trường.

Chấp nhận giảm lợi nhuận (giá thành các loại túi thân thiện với môi trường, các loại lá, giấy… đắt hơn nhiều so với túi nilon) để hạn chế rác thải nilon ra môi trường là việc làm ý nghĩa của các hội kinh doanh, buôn bán tổ dân phố Vân, thị trấn Yên Viên, là thành công của mô hình “Kinh doanh xanh” mà Chi hội phụ nữ nơi đây phát động. “Kinh doanh xanh” để sống khỏe hơn, bảo vệ môi trường sống tốt hơn, an toàn cho mỗi người, mỗi gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Ngọc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *