Văn hóa

Kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Ngày 29/1/2020, (tức mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý), tại di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Đống Đa đã long trọng tổ chức kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Kiệu Vua Quang Trung và Hoàng hậu Ngọc Hân đi trong biển người đang hân hoan chờ đón

Đến dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu, các ngành, đoàn thể thành phố Hà Nội, quận Đống Đa, một số tỉnh thành cả nước, các quận, huyện của Hà Nội và đông đảo nhân dân Thủ đô và cả nước đã về dự…

Trước đó, từ sớm tinh mơ, các đoàn tham gia chương trình lễ kỷ niệm đã thực hiện nghi thức tế lễ, rước kiệu Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân. Tiếp đó, các đại biểu trung ương và thành phố Hà Nội đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung, nghe Chúc văn tôn vinh chiến công hiển hách của người anh hùng áo vải và nghĩa quân Tây Sơn. Cách đây 231 năm, mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, Vua Quang Trung đã hành quân thần tốc từ thành Phú Xuân ra Hà Nội, chỉ trong 5 ngày đã đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh, giải phóng bờ cõi, tiêu biểu là trận đánh đồn Ngọc Hồi – Đống Đa.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm

Từ mùa Xuân ấy, hàng năm, nhân dân Hà Nội lại tổ chức kỷ niệm ngày đại thắng, với lễ hội gò Đống Đa và nhiều nghi thức long trọng nhằm ôn lại lịch sử, nêu cao tinh thần bách chiến bách thắng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân. Lễ hội Gò Đống Đa hàng năm được coi là lễ hội khởi đầu cho mùa lễ hội của Hà Nội. Trong niềm vui kỷ niệm chiến thắng, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã nêu quyết tâm của quận trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt gò Đống Đa, tinh thần chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa trong thời đại mới, xây dựng quận Đống Đa ngày càng giầu, đẹp, văn minh….

Lễ hội gò Đống Đa ngoài phần lễ còn có phần hội với nhiều hoạt động như chơi cờ, biểu diễn võ thuật, múa rồng, biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trung ương và Hà Nội và 1 số tỉnh, thành….

Thanh Quy

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *