Văn hóa cơ sở

Lan tỏa tin tốt trên mạng xã hội 

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động trên mạng xã hội đã chính thức bấm nút ngày 19/4. Đã có nhiều câu chuyện đẹp được Đoàn đưa lên mạng xã hội để thanh niên theo dõi và lan tỏa được thanh niên […]

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Đoàn phát động trên mạng xã hội đã chính thức bấm nút ngày 19/4. Đã có nhiều câu chuyện đẹp được Đoàn đưa lên mạng xã hội để thanh niên theo dõi và lan tỏa được thanh niên đón nhận tích cực.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội của T.Ư Đoàn  với mong muốn sẽ làm thay đổi hành vi của người trẻ theo hướng tích cực trong cuộc sống. Cuộc vận động chính là “hoạt động truyền thông với những thông tin tốt, những hình ảnh đẹp hay câu chuyện mang các giá trị nhân bản, lối sống nhân văn nhằm tạo ra xu hướng tích cực trên mạng xã hội về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đồng thời giúp “cạnh tranh” và lấn át trước những thông tin xấu, độc hại. “Cá nhân được tiếp nhận nhiều thông tin tốt, hình ảnh và câu chuyện đẹp thường xuyên sẽ giúp con người ghi sâu vào tâm trí, qua đó định hướng được nhận thức và thay đổi hành vi của mình theo hướng tích cực như những gì đã được tiếp nhận” – Anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Thực tế hiện nay trên mạng xã hội, hằng ngày những thông tin xấu, độc xuất hiện ngày càng nhiều, khó kiểm soát, đã ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ tới nhận thức, lối sống và hành vi của các bạn trẻ. Vì thế, cuộc vận động sẽ được Trung ương Đoàn lan tỏa bằng việc triển khai thành nhiều đợt cao điểm; hằng tháng lựa chọn một tuần đồng loạt đăng tải, chia sẻ tin tốt, câu chuyện đẹp trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng. Thông qua các giải thưởng, các hình thức tuyên dương của Đoàn về các tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực sẽ được truyền thông một cách rộng khắp, truyền cảm hứng cho nhiều thanh thiếu nhi khác…

Theo kế hoạch, Trung ương Đoàn sẽ đẩy mạnh việc nêu gương, tôn vinh người tốt, việc tốt và nhân rộng trong cộng đồng xã hội. Thời gian qua, Trung ương Đoàn đã thử nghiệm đăng tải, chia sẻ tin tốt, câu chuyện đẹp, nhất là trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cho thấy hiệu ứng rất tích cực, các bạn trẻ và cộng đồng mạng rất quan tâm theo dõi, chia sẻ, bình luận. Trên cơ sở đó, Đại hội đã quyết định triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

Hiện nay, để chương trình thực sự thuyết phục và tự nhiên thẩm thấu vào nhận thức và thói quen của giới trẻ, Trung ương Đoàn đã phát động, nghiên cứu cách thức tiếp cận mới, gần gũi, dung dị, đời thường, chân thực và gắn với hơi thở của cuộc sống với thanh niên. Câu chuyện đẹp thì tự bản thân nó đã có sức hấp dẫn, lan tỏa tích cực trong cộng đồng, chứ không nhất thiết phải “đao to búa lớn”. Ngoài  sự kiên trì, bền bỉ theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, dần dần sẽ tạo thay đổi tích cực trong nhận thức, lối sống và hành vi của các bạn trẻ, Trung ương Đoàn đồng thời, sẽ tích cực truyền thông qua nhiều kênh khác nhau để lan tỏa cái tốt, cái đẹp ra xã hội.

Theo Cổng GTĐT TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *