Di sản

Làng Lệ Mật đón bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

​Sáng 08/5/2015, tại di tích đình Lệ Mật, UBND phường Việt Hưng, Ban tổ chức lễ hội Lệ Mật tổ chức lễ đón Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và khai hội Lễ hội lễ hội truyền thống làng Lệ Mật năm 2015.

Lễ hội làng Lệ Mật là lễ hội truyền thống đầu tiên của quận Long Biên được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định số 4205/QĐ- BVHTT&DL ngày 19/12/2014. Đây là lễ hội lớn trong vùng, còn bảo lưu nhiều giá trị văn hóa độc đáo, trong việc tế lễ, rước nước và nhiều loại hình văn hóa dân gian khác, trong đó phải kể đến múa nghi lễ Giảo Long, lễ Đả ngư trong ngày hội làng. Lễ hội chính trong năm tổ chức từ ngày 20 đến ngày 24 tháng ba âm lịch.

dc Luan Chu tich phuong Viet hung phat bieu.JPG
Đồng chí Luân, chủ tịch phường Việt Hưng phát biểu

don nhan  di san phi vat the.JPG
Đồng chí Trương Minh Tiến, phó GĐ Sở VHTT Hà Nội trao bằng công nhận di sản
Don-bang-Di-san---lang-Mat-Le-2
Lễ rước kiệu

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, việc lễ hội truyền thống làng Lệ Mật được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vừa là niềm tự hào và vừa là trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Việt Hưng. Đồng chí đề nghị, để bảo tồn, phát huy giá trị của di sản, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa tinh thần của di sản nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo tồn giá trị văn hóa di sản, tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa tại di tích Lệ Mật; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khai thác hiệu quả các giá trị của di sản gắn với việc bảo tồn những giá trị di sản vật thể và phi vật thể  thông qua việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh di tích, phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời xây dựng lễ hội Lệ Mật trở thành hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng đặc sắc của địa phương

Để tạo điểm nhấn cho Lễ hội năm nay, ngoài phần lễ được tổ chức theo thông lệ hàng năm như Lễ tế hội đồng, lễ dâng hương, lễ trực, lễ Đả ngư,… phần hội còn được tổ chức sôi nổi với các hoạt động văn hóa, thể thao như biểu diễn văn nghệ quần chúng, giao hữu bóng chuyền hơi, bóng chuyền da và các trò chơi dân gian: cờ tướng, đập niêu, hát quan họ…Đặc biệt, để phục vụ nhân dân và khách thập phương về dự hội, vào các ngày diễn ra lễ hội, BTC đều tổ chức diễn điệu Múa Giảo Long truyền thống để thu hút đông đảo nhân dân và khách thập phương.

Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng vào thời điểm dân làng Lệ Mật mở hội năm 2015. Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Việt Hưng và nhân dân thập tam trại./.

​Thanh Mai

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *