Tin ngành

Lãnh đạo Sở thăm chúc Tết Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội

Chiều 12/2, Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đến thăm và chúc tết cán bộ, HLV, VĐV Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.

Đến thăm và giao ban đầu năm với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT có Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động; Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư Đảng ủy Trần Thị Vân Anh; Phó chủ tịch Công đoàn Sở, Phó Tổng biên tập báo Màn ảnh Sân khấu Nguyễn Văn Hoàng cùng toàn thể cán bộ, trưởng bộ môn, Ban quản lý, nhân viên Trung tâm…

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động chúc thể thao Hà Nội có nhiều thành tích tốt hơn trong năm 2019.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu năm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động đã đánh giá cao tinh thần, sự nỗ lực hết mình của cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV), nhân viên của Trung tâm trong năm 2018 đã gặt hái được nhiều thành công cho thể thao Việt Nam nói chung Thể thao Thủ đô nói riêng. Thay mặt cho Đảng ủy, BGĐ Sở, đồng chí Tô Văn Động cám ơn, biểu dương tất cả các trưởng bộ môn, các HLV, VĐV của Trung tâm trong năm 2018 đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra để có những thành tích vô cùng ấn tượng. Tiếp đà thắng lợi của năm qua, nhân dịp năm mới, Giám đốc Sở Tô Văn Động chúc cho thể thao Hà Nội năm 2019 và những năm tới tiếp tục phấn đấu để có những thành tích tốt hơn.
Tại buổi gặp mặt và giao ban, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội Đào Quốc Thắng đã báo cáo tình hình hoạt động trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi. Theo đó, hiện các HLV, VĐV, chuyên gia nước ngoài đã trở lại huấn luyện và thi đấu. Công tác ăn, ở, tập luyện, chăm sóc sức khỏe hồi phục cho các đội tuyển được đảm bảo. Hiện các bộ môn đua thuyền, Karate, Thể dục dụng cụ… đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2019.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh phát biểu tại buổi thăm chúc tết và giao ban với trung tâm.

Cũng tại buổi gặp mặt và giao ban, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đã có những trao đổi và làm rõ một số nhiệm vụ… Theo Phó Giám đốc Sở Trần Thị Vân Anh, năm 2019 là năm hết sức quan trọng của Thể thao Việt Nam, trong đó có Thể thao Hà Nội vì Thể thao Thủ đô là trụ cột của Thể thao Quốc gia. Do đó, Thể thao Hà Nội cần tập trung chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ quan trọng của năm 2019 – năm đầu tiên của chu kỳ 4 năm tiếp theo, bao gồm: chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 30-2019, vòng đấu loại Olympic 2020 và tập trung đào tạo lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 31-2021 do Hà Nội là đơn vị đăng cai chính…

Lãnh đạo Trung tâm Đào Quốc Thắng báo cáo hoạt động của trung tâm trong những ngày đầu xuân Kỷ Hợi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban đầu năm, Giám đốc Sở Tô Văn Động nhấn mạnh: về định hướng phát triển Thể thao thành tích cao, Hà Nội cần tiếp tục duy trì truyền thống của mình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới; cần định hình và xác định rõ ba nhóm môn là Olympic, ASIAD và SEA Games; tiếp tục phấn đấu để cho thể thao của Hà Nội là Thể thao sạch. Điều này được Giám đốc Sở chỉ ra ở Đại hội Thể thao toàn quốc vừa qua, với chủ trương từ Tổng cục TDTT đến đơn vị đăng cai là Thủ đô hướng đến Đại hội sạch về chuyên môn, không gian lận, tiêu cực, nhường huy chương trong thi đấu, nên Thể thao Hà Nội đã có được thành tích vượt trội.
Về mục tiêu và nhiệm vụ, Giám đốc Sơ chỉ đạo, kết thúc một cho kỳ 4 năm và chuyển qua một chu kỳ mới, những người làm thể thao Hà Nội cần tính toán xem bắt đầu từ đâu, làm gì, tiếp tục gì, làm mới gì và cần bỏ gì…Với mục tiêu trước mắt, cần chuẩn bị tốt về lực lượng cho SEA Games 30 để cố gắng phấn đấu tiếp tục là đơn vị đóng góp nhiều huy chương nhiều nhất cho quốc gia; chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020; SEA Games 31 do Hà Nội là chủ nhà. Cùng với đó, trong năm 2019, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT cần phải nghiêm túc rà soát lại lực lượng HLV, VĐV của mình, có kế hoạch thay đổi nơi tập huấn mới để có thành tích mới và phải điều chỉnh công tác tuyển chọn và đào tạo VĐV đầu vào cho khoa học.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *