Chưa được phân loại

Lễ bàn giao khu trưng bày những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội

Chiều 22/9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ bàn giao khu trưng bày những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội”.

Các bên ký biên bản bàn giao. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, các bên đã ký 3 biên bản bàn giao và Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội và UBND thành phố Hà Nội về việc bảo quản và phát huy giá trị các cấu kiện di tích, di vật tại khu trưng bày những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội.

Khu trưng bày là một dự án thành phần trong tổng thể công trình xây dựng Nhà Quốc hội, là nơi lưu giữ và kết nối giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh sức sống trường tồn của trung tâm quyền lực cao nhất trong lịch sử suốt từ thời kỳ tiền Thăng Long xưa kia đến trung tâm chính trị Ba Đình ngày nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nêu rõ mục đích của dự án là tạo nên sự độc đáo cũng như tính kết nối giữa truyền thống và hiện đại để tòa Nhà Quốc hội trở thành điểm nhấn quan trọng trong không gian Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, sau khi tiếp nhận bàn giao, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội phát huy hiệu quả hoạt động của khu trưng bày cũng như việc bảo tồn, bảo quản di tích, di vật.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, sau buổi lễ, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch thực hiện kế hoạch và lộ trình bàn giao di vật Khu di tích Hoàng thành Thăng Long và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội trong những năm tiếp theo để thực hiện nhất thể hóa quản lý khu di sản. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội và các cơ quan liên quan phối hợp lập kế hoạch thực hiện, hằng năm tiếp tục bảo quản thật tốt các di tích, di vật đang được trưng bày và lưu tại kho bảo quản nhằm phục vụ tốt nhất, phát huy giá trị khu di tích.

                                                                                         Hà Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *