Bảo tồn - Bảo Tàng

Lễ công nhận bảo vật quốc gia bức giá tượng Lạc Long Quân

Sáng 12/4, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận quyết định công nhận Bảo vật quốc gia cho Bức giá tượng chạm khắc hình tượng Lạc Long Quân và các nhân vật thời Hùng Vương. Lễ đón quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia cho Bức […]

Sáng 12/4, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đã trang trọng tổ chức Lễ đón nhận quyết định công nhận Bảo vật quốc gia cho Bức giá tượng chạm khắc hình tượng Lạc Long Quân và các nhân vật thời Hùng Vương.

llq1

Lễ đón quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia cho Bức giá tượng Lạc Long Quân và các nhân vật thời Hùng Vương

Bức giá tượng đang lưu giữ tại di tích đình Nội (còn gọi là đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân) thuộc thôn Bình Đà, xã Bình Minh là bức duy nhất ở Hà Nội cũng như các tỉnh phụ cận khu vực miền Bắc có nội dung phản ánh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và các nhân vật thời  Hùng Vương, niên đại cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. Bức giá tượng được chạm khắc tinh xảo trên nền gỗ sơn son thếp vàng miêu tả cảnh Lạc Long Quân cùng văn võ bá quan xem hội đua thuyền, tái hiện sống động cảnh sinh hoạt thời đại Hùng Vương. Chân dung Lạc Long Quân ngự trên ngai vàng, đầu đội vương miện chạm hình “lưỡng long chầu nguyệt” với khuôn mặt hiền từ phúc hậu, mình khoác áo long bào, vóc dáng bệ vệ, oai phong. Bố cục sắp xếp nhân vật theo từng tầng, diện mạo, y phục, động tác nhân vật sinh động, hấp dẫn, họa tiết hoa văn chạm khắc tinh xảo đã thể hiện rõ nét hình tượng Lạc Long Quân – Âu Cơ cùng với 100 người con, trong đó có 50 người con theo mẹ xuống biển lập ra trăm họ là Thủy tổ của Bách Việt. Được tu tạo nhiều lần, song Bức giá tượng vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ xưa, là kết tinh văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc.

llq2

Bức giá tượng Lạc Long Quân và các nhân vật thời Hùng Vương

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, tại Quyết định số 2382/QĐ-TTg ngày 25/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận Bảo vật Quốc gia cho Bức giá tượng Lạc Long Quân. Trước đó, năm 2014, Lễ hội Bình Đà thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân (4/3-6/3 âm lịch) cũng được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào của huyện Thanh Oai nói chung, thôn Bình Đà nói riêng, đồng thời cũng là trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy giá trị di tích.

Đức Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *