Các loại hình khác

Lễ diễu binh, diễu hành sáng 10/10 có quy mô lớn nhất

​Lễ mít tinh diễu binh diễu hành cấp quốc gia ngày 10/10 sẽ là chương trình quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham gia của 31.000 người.

Buổi tổng duyệt diễu binh mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội sáng 26/9 tại sân bay Hòa Lạc - Ảnh: VNE 

Thông tin này được Ban Tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho biết tại buổi họp báo chiều 28/9.

Từ đường Hùng Vương, đoàn diễu binh, diễu hành sẽ chia làm hai và đi theo các tuyến Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Nhà hát lớn và Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Khách sạn Daewoo.

Ngoài việc theo dõi qua truyền hình trực tiếp, người dân có thể đứng hai bên đường để xem diễu hành. 20 màn hình Led lớn tường thuật trực tiếp buổi lễ cũng sẽ được lắp đặt trên các tuyến đường lớn của Thủ đô.

Theo ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chương trình diễu binh, diễu hành nhằm biểu dương lực lượng, đặc biệt là những thành tựu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đạt được trong thời kỳ đổi mới, vinh danh Thủ đô văn hiến, Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, qua đó thể hiện lòng tự hào và khối đoàn kết của toàn dân tộc.

Dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 120 phút, chương trình bắt đầu từ 7h55 sáng 10/10 tại Quảng trường Ba Đình với nghi lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa.

Lễ chào cờ sẽ được tiến hành đồng thời với 21 loạt đại bác. Sau diễn văn của Chủ tịch nước và bài hát ngợi ca Hà Nội, màn trình diễn của 10 máy bay trực thăng sẽ khởi đầu Lễ duyệt binh. Tiếp theo Khối Nghi trượng bao gồm xe quốc huy, xe mang ảnh Bác và khối mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc… là 15 khối diễu binh với 12 nghìn người.

Lễ diễu hành sẽ bắt đầu với khối Hà Nội, gồm xe rước Rồng thời Lý, xe rước biểu trưng Hà Nội, xe rước bằng UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới.

Thu Cúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *