Lễ hội

Lễ hội đường phố của Tuổi trẻ mừng Đại lễ

​ Được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) sẽ tổ chức chương trình Lễ hội đường phố của Tuổi trẻ chào mừng Đại lễ vào tối ngày 8/10.

Lễ hội đường phố của Tuổi trẻ sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc – Ảnh minh họa

Được biết, Chương trình Lễ hội diễn ra tại quảng trường Ngân hàng Nhà nước và Khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) từ 20 giờ ngày 8/10.

Lễ hội đường phố sẽ đi qua các phố Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám…

Trong phần khai mạc, tiết mục Dòng máu Lạc Hồng có dàn trống hội, cờ xí với 350 diễn viên múa.

Màn múa rồng, múa lân sau khi biểu diễn trên sân khấu sẽ tiến xuống quảng trường và dẫn đầu đoàn xe khởi đầu cho các hoạt động trên đường phố. Đoàn xe dẫn đầu mang nhiều biểu trưng khác nhau như: Nghi trượng, văn hiến, anh hùng, trái tim cả nước, hòa bình, hội nhập và phát triển. 108 thanh thiếu niên với 54 nam, 54 nữ trong trang phục của 54 dân tộc anh em tham gia tuần hành qua lễ đài.

Lễ hội đường phố còn thu hút bởi chương trình xiếc và các trò chơi vui nhộn như đi cà kheo, tung hứng, đi xe đạp 1 bánh, thổi lửa, hề xiếc, vũ hội hóa trang được biểu diễn đan xen giữa các khối diễu hành. 100 đôi nhảy đẹp sẽ tham gia tuần hành và khiêu vũ. Khối thanh niên tình nguyện tham gia tuần hành với băng rôn, biểu ngữ và hô đáp khẩu hiệu.

Nội dung chương trình có tiết mục dựng cảnh Bác Hồ xuất hiện cùng với các em thiếu nhi. Hàng ngàn quả bóng bay, bóng rồng sẽ được các bạn trẻ thả lên bầu trời và hòa trong lời bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…

Trang hoàng các cơ quan trong khu vực Trung tâm Ba Đình

Trong chỉ đạo ngày hôm nay (29/9), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp việc trang hoàng phía mặt ngoài trụ sở làm việc của các cơ quan trong khu vực Trung tâm Ba Đình, như Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn Phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ…

Phó Thủ tướng yêu cầu công việc này phải bảo đảm yêu cầu thẩm mỹ, phù hợp với bố cục, cảnh quan chung tại khu vực Trung tâm Ba Đình trong dịp Đại lễ.

Quốc Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *