Thế thao thành tích cao

“Liên đoàn Bóng đá Hà Nội sẽ tiến hành sớm nhất công tác đào tạo bóng đá trẻ”

Đó là một trong những mục tiêu của HNFF nhiệm kỳ này mà Chủ tịch Tô Văn Động cho biết trong cuộc gặp gỡ các nhà báo, phóng viên báo, đài tác nghiệp tại Đại hội.

Ngày 5/9, sau Đại hội Liên đoàn Bóng đá Hà Nội (HNFF) nhiệm kỳ 2020- 2025, Chủ tịch Tô Văn Động đã có cuộc gặp gỡ các nhà báo, phóng viên báo, đài tác nghiệp tại Đại hội.

Ông Tô Văn Động – Chủ tịch HNFF khóa 2020-2025 gặp gỡ báo chí sau Đại hội.

Trả lời báo chí về cơ cấu tổ chức HNFF Chủ tịch Tô Văn Động cho biết, HNFF tập hợp người đam mê bóng đá, có năng lực, trình độ khả năng nhất định tham gia vào Liên đoàn, để hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.
Đặc biệt, BCH HNFF lần này trước hết đều là những người đam mê bóng đá, thứ hai là những người hiểu biết, có trách nhiệm và gồm những người rất trẻ. Ông hy vọng, với lực lượng trẻ, hiểu biết này sẽ đóng góp rất nhiều cho BCH.

“Cá nhân tôi được đại hội bầu làm chủ tịch, đây là một vinh dự, nhưng cũng là một trách nhiệm rất lớn. Một trách nhiệm vừa là Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội vừa là Chủ tịch HNFF, tôi hiểu rằng thời gian tới là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tuy vậy, với trách nhiệm và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thể thao nhiều năm qua, tôi sẽ phân bổ thời gian một cách phù hợp để quản lý giữa công tác Văn hóa, Thể thao của Hà Nội với hoạt động HNFF có sự tương tác, hỗ trợ phối hợp với nhau để tạo điều kiện cho Sở VHTT Hà Nội ngày càng phát triển và HNFF cũng ngày càng phát triển tốt hơn, đúng như nghị quyết của Đại hội đã đề ra”, ông Tô Văn Động nói về việc phân bổ thời gian khi nắm giữ hai nhiệm vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội và Chủ tịch HNFF.

Ông Tô Văn Động – Chủ tịch HNFF trả lời phỏng vấn báo chí.

Về mục tiêu của HNFF trong nhiệm kỳ này, trả lời báo chí, Chủ tịch Tô Văn Động cho biết: “Dù trong thời gian dài hoạt động bóng đá Hà Nội có phần hơi bị chững lại, tuy nhiên, phong trào bóng đá của Thủ đô vẫn phát triển. Năm 2020-2025 là nhiệm kỳ đánh dấu mốc rất quan trọng, HNFF được Đại hội chính thức với sự tham gia của nhiều thành viên, chúng tôi hy vọng thời gian tới, HNFF sẽ hoạt động theo đúng điều lệ, đúng quy định pháp luật. HNFF sẽ là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với người chơi bóng đá. Và là cầu nối của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân với bóng đá Hà Nội. Ngoài ra, HNFF sẽ là nơi tạo ra sân chơi là giúp người chơi bóng đá được chơi thoải mái, truyền cảm hứng cho những người yêu bóng đá và đam mê bóng đá trong thời gian tới”.

Trước câu hỏi, trong nhiệm kỳ 2020-2025, HNFF cần nguồn tài chính khoảng bao nhiêu để hoạt động, Chủ tịch HNFF cho rằng, nhu cầu là rất nhiều, nhưng tài chính chưa phải là vấn đề quyết định cho phong trào của bóng đá Hà Nội. Có nhiều hoạt động khác, có nhiều cách thức tiếp cận khác để làm cho bóng đá Hà Nội phát triển từ phong trào đến chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng, có sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ cũng là một yếu tốt giúp bóng đá Hà Nội phát triển trong thời gian tới.

Với những ngôi sao của bóng đá Hà Nội như Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng… đều được trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội, thời gian tới, HNFF sẽ làm gì để phát triển hơn nữa bóng đá trẻ, ông Động cho biết: “Một trong những
điều chúng tôi quan tâm là có thể tiến hành sớm nhất công tác đào tạo bóng đá trẻ.
Hiện nay Hà Nội có được nền móng đào tạo bóng đá trẻ tốt. Nhiều cầu thủ nổi danh Việt Nam là nguồn đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Cho nên, chúng tôi hướng tới tập trung cao, tập trung nhiều vào đào tạo cho bóng đá trẻ, để làm sao từ phong trào đến đào tạo có chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ có những cầu thủ ở đẳng cấp chuyên nghiệp cho Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung”.

Trả lời câu hỏi về ấn tượng cầu thủ nào nhất của Hà Nội, Chủ tịch HNFF Tô Văn Động cho biết: “Tôi ấn tượng với Quang Hải, bởi cậu ấy là người được đào tạo từ trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ Hà Nội và lại là người của Hà Nội. Ngoài ra, tôi cũng ngưỡng mộ anh Hậu (cầu thủ Đoàn Văn Hậu), đây là cầu thủ trẻ, có nhiều triển vọng, đặc biệt là tính chuyên nghiệp, tính quốc tế của cầu thủ này được bộ lộ tương đối rõ nét.

Nói về vai trò của bầu Hiển, Chủ tịch HNFF cho rằng, bóng đá Hà Nội nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, đặc biệt là hoạt động của HNFF là tổ chức nghề nghiệp không có được nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ. Cho nên việc đóng góp của các nhà tài trợ nói chung, tập đoàn T&T nói riêng và cá nhân bầu Hiển là điều chúng tôi rất trân trọng. Với những thành tích của CLB Hà Nội FC có được ngày hôm nay cũng có công lao rất lớn từ bầu Hiển.

Ngọc Dũng

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *