Âm nhạc

Liên hoan Âm nhạc Châu Âu 2015: Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu

Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2015 sẽ mang tới những buổi hòa nhạc đỉnh cao và ngập tràn những giai điệu đầy màu sắc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18-29/11/2015 Voytek Proniewicz (Ba Lan/Nhạc thính phòng). Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2015 sẽ mang tới những buổi […]

Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2015 sẽ mang tới những buổi hòa nhạc đỉnh cao và ngập tràn những giai điệu đầy màu sắc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18-29/11/2015

22680252856_7274da6d75_z-e37feVoytek Proniewicz (Ba Lan/Nhạc thính phòng).

Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2015 sẽ mang tới những buổi hòa nhạc đỉnh cao và ngập tràn những giai điệu đầy màu sắc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18-29/11/2015.

Liên hoan Âm nhạc châu Âu là một điểm nhấn trong hàng loạt các hoạt động do Phái đoàn EU phối hợp với các Bộ của Việt Nam tổ chức trong năm 2015 nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao EU – Việt Nam.

   22083432134_c76fc2f9f6_z-e37feBan nhạc The Blue Star Ensemble (CH Séc).

Kể từ khi được tổ chức lần đầu năm 2001, Liên hoan Âm nhạc Châu Âu đã luôn thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng, không chỉ từ các bạn yêu nhạc mà từ đông đảo công chúng Việt Nam. Năm thứ 14 của Liên hoan Âm nhạc hội tụ các nghệ sỹ và nhóm nhạc tài năng đến từ 8 nước châu Âu: Áo, Wallonia-Brussels/ Bỉ, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Hungary, Ba Lan, Thụy Điển và Việt Nam. Những điệu jazz quyến rũ, những bản nhạc thính phòng đầy mê hoặc kết hợp với âm nhạc truyền thống của Việt Nam sẽ được thể hiện dưới rất nhiều hình thức, từ độc tấu tới song tấu, tam tấu và quy mô lớn nhất là một ban nhạc bao gồm 18 thành viên.

22518344580_3811fbcb7e_z-e37feTolvan Big Band (Thụy Điển/Jazz hiện đại).

Đặc biệt, Liên hoan Âm nhạc Châu Âu 2015 có sự tham gia của ban nhạc khách mời Hạc San đến từ Việt Nam. Đây là một ban nhạc trẻ với những ý tưởng táo bạo, mong muốn kết hợp nhạc Heavy metal phương Tây với nhạc dân ca cổ truyền Việt Nam. Trải qua 2 năm chính thức hoạt động, Hạc San đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình, trong đó có thể kể đến danh hiệu “Ca khúc rock của năm 2014” do VNROCK bình chọn, danh hiệu “Nhạc sĩ phối khí” cho 3 ca khúc tự sáng tác và giải “Nhạc sĩ phối khí của năm 2014” trong chương trình Bài hát Việt. Đến với Liên hoan âm nhạc lần này, Hạc San đã sẵn sàng giới thiệu tới đông đảo khán giả Việt Nam phong cách âm nhạc đầy cá tính của mình.

22717581921_4e4b5e3881_z-e37feBan nhạc khách mời Hạc San – Việt Nam.

Với 19 buổi biểu diễn hấp dẫn, liên hoan sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm âm nhạc phong phú, từ giai điệu jazz lôi cuốn với những giọng ca đẹp, bài hát đặc sắc, tới nhạc cổ điển, nhạc đương đại và những nhịp rock sôi động hòa quyện với âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Trong buổi gặp gỡ báo chí vào ngày 10/11 tại Hà Nội, Đại sứ – Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angelet cho biết: “Liên minh châu Âu và Việt Nam tiếp tục tăng cường kết nối và xây dựng các nhịp cầu giữa công dân của EU và Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Giao lưu văn hóa và ngoại giao công chúng là một phần quan trọng của những nỗ lực này. Các sự kiện như Liên hoan Âm nhạc châu Âu cho thấy sức mạnh của EU là “thống nhất trong đa dạng” và rộng hơn là sự phong phú của văn hóa châu Âu. Những sự kiện này cũng đang đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa châu Âu và Việt Nam, đặc biệt là gắn kết người dân của hai bên”.

22629928470_8ab26d5c1b_z-e37feSong tấu Ferenc Snétberger & Paolo Vinaccia (Hungari/Jazz).

Liên hoan Âm nhạc châu Âu 2015 sẽ khai mạc vào ngày 18/11 tại Rạp Công nhân (Hà Nội) với ban nhạc Brandt Brauer Frick (Đức) và tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với ban nhạc Tolvan Big Band (Thụy Điển). Những giai điệu jazz sôi nổi với nhiều phong cách khác nhau do Tam tấu Eric Legnini Trio (Wallonia-Brussels/Bỉ), Tam tấu Ulrich Drechsler (Áo), Ban nhạc Ngôi Sao Xanh/The Blue Star Ensemble (CH Séc), Anne Paceo (Pháp) sẽ được mang đến cho khán giả. Liên hoan cũng sẽ giới thiệu tới khán giả bậc thầy đàn vỹ cầm Voytek Proniewicz người Ba Lan. Liên hoan kết thúc ngày 29/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh với Song tấu Ferenc Snétberger – Paolo Vinaccia Duo (Hungary) và tại Hà Nội với ban nhạc khách mời Hạc San.

Vé vào cửa miễn phí sẽ được phát từ 9h00 ngày 16/11/2015 tại các địa chỉ dưới đây:

HÀ NỘI

  • Viện Goethe 56-58 Nguyễn Thái Học

Tel.: 04 3734 2251/52

  • Trung tâm Văn hóa Pháp/ l’Espace 24 Tràng Tiền

Tel.: 04 3936 2164

  1. HỒ CHÍ MINH
  • Viện Goethe 18 Đường số 1, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3

Tel.: 08 3600 9587

  • Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp 21 Thái Văn Lung, Quận 1

Tel.: 08 3829 5451

Thúy Nga

Nguồn:maskonline.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *