Sự kiện

Liên hoan Tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XII: Uống nước nhớ nguồn

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XII kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017). Liên hoan tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ […]

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XII kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Liên hoan tuyên truyền lưu động thành phố Hà Nội lần thứ XII là hoạt động tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân ý nghĩa đặc biệt của Ngày Thương binh liệt sỹ; giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn, nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân đối với các anh hùng liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, các thương, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đồng thời, liên hoan là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Thông tin Triển lãm – đơn vị được Sở VHTT giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đã cử các cán bộ địa bàn theo dõi, dự các buổi tập luyện, sơ duyệt; sắp xếp lịch tổng duyệt các chương trình của các Đội TTLĐ quận, huyện, thị xã. Theo đó từ ngày 15/6, Ban tổ chức dự tổng duyệt các chương trình TTLĐ của quận, huyện, thị xã tham dự liên hoan, đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng, nội dung chương trình.

Liên hoan lần thứ XII có sự tham gia 29/30 quận, huyện, thị xã với hơn 1000 diễn viên, tuyên truyền viên và nhạc công. Các Đội tuyên truyền lưu động đã được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở VHTT Hà Nội, Quận ủy, Thị ủy, Huyện ủy, UBND các quận, huyện, thị xã.  Đặc biệt một số địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo chương trình tham dự liên hoan thành phố như huyện Đông Anh, huyện Thường Tín…

Liên hoan diễn ra từ 20/6 đến 20/7 được tổ chức tại 7 địa điểm sân khấu ngoài trời trên địa bàn huyện Chương Mỹ, quận Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây, quận Hai Bà Trưng, huyện Quốc Oai, quận Long Biên và huyện Thường Tín. Mỗi đêm diễn thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ, góp phần vào thành công chung của cuộc Liên hoan.

Chủ đề chính Liên hoan ” Uống nước nhớ nguồn” chính vì vậy hầu hết các tiết mục tại Liên hoan lần này tập trung tri ân những anh hùng liệt sĩ, các thương binh đã hy sinh máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi những tấm gương điển hình làm tốt công tác hậu phương quân đội, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa… Bên cạnh đó cũng có một số đơn vị dàn dựng tiết mục phục vụ công tác tuyên truyền địa phương như: thực hiện năm trật tự kỷ cương hành chính, quản lý trật tự đô thị, thực hiện quy chế ứng xử văn hóa nơi công cộng, xây dựng nông thôn mới…

Các đơn vị tham dự đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng chương trình, bám sát các nội dung tiêu chí của cuộc Liên hoan. Cặp tuyên truyền viên chính trẻ trung, thể hiện khá tốt phần tuyên truyền miệng. Một số chương trình đã lồng ghép phần tuyên truyền trên nền nhạc và múa tạo nên sự hấp dẫn, góp phần làm nổi bật chủ đề, nội dung tuyên truyền. Tuy nhiện, một vài đơn vị, tuyên truyền viên còn chưa thuộc lời, do vậy khả năng biểu cảm còn hạn chế.

         Ca – múa – nhạc tuyên truyền là thế mạnh của các Đội TTLĐ; những lời ca, điệu múa sôi động đã tạo nên sự cuốn hút người xem. Nhiều đơn vị vừa múa hát, vừa xây dựng hình tượng (người mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sỹ, thương binh…), kết hợp sử dụng các đạo cụ như cánh diều, dải lụa, quạt, hoa… tạo hình tượng đẹp trên sân khấu. Đã có nhiều ca khúc hay về TBLS, về quê hương, đất nước được thể hiện thành công.

            Phần tiểu phẩm có thể coi là khâu “yếu” trong một số chương trình TTLĐ. Có thể thấy các Đội TTLĐ khá bị động, lúng túng trong việc tìm kịch bản phù hợp. Chỉ với thời lượng dành cho tiêu phẩm 15 phút để truyền tải thông điệp cần tuyên truyền một cách thuyết phục qua câu chuyện, qua tình huống, qua đối thoại của các nhân vật quả không đơn giản. Bên cạnh đó, một số Đội TTLĐ sớm đầu tư nguồn kịch bản tốt như quận Hoàn Kiếm, quận Hoàng Mai, quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, huyện Chương Mỹ…

Về cổ động trực quan: các đội TTLĐ đã thể hiện nhiều hình thức tuyên truyền như pano, phông cảnh, băng đrôn khẩu hiệu, các đạo  cụ trực quan đều tạo ấn tượng, phù hợp với nội dung đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Liên hoan TTLĐ lần thứ XII đã khép lại với nhiều thành công cả về chất lượng các chương trình thạm dự cũng như công tác tổ chức. Đây còn là dịp để anh chị em diễn viên, tuyên truyền viên lưu động gặp gỡ giao lưu, học hỏi để trau dồi nghiệp vụ trong hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động văn hóa văn nghệ góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân và động viên toàn xã hội thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *