Thể thao quần chúng

Long Biên phát triển mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng

Với việc đẩy mạnh các hoạt động tập luyện và tổ chức đa dạng các giải thi đấu, thời gian qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn quận Long Biên đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần phát triển và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Hiện nay, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng quận Long Biên phát triển sâu rộng tới từng gia đình, tổ dân phố với đa dạng các loại hình tập luyện ở nhiều môn thể thao. Trên địa bàn quận hiện có hơn 30 điểm tập luyện dụng cụ TDTT ngoài trời, thu hút người dân tham gia tập luyện hàng ngày. Bên cạnh đó, thành lập các câu lạc bộ (CLB) TDTT tại các nhà văn hóa, tổ dân phố (TDP) với nhiều môn như: Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền hơi, Thể dục dưỡng sinh… Tính đến năm 2018, đã có 133 CLB thể thao TDP, 14 CLB thể thao phường và CLB chuyên môn thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận. Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên toàn quận đạt 37,2% tổng số dân. Đạt tỷ lệ 29,2% gia đình thể thao trên tổng số hộ dân toàn quận đạt tiêu chí gia đình luyện tập thể thao.

Trong năm vừa qua, quận Long Biên tổ chức thành công nhiều hoạt động TDTT, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó, đạt được những kết quả tích cực. Giải chạy báo Hànộimới lần thứ 45 vì hoà bình quận Long Biên năm 2018 có 135 đơn vị tham dự, tổng số người tham dự chạy kiểm tra là 21.826 người, hoàn thành vượt chỉ tiêu Thành phố giao về số người tham gia kiểm tra chạy phổ thông và vượt số lượng 4.626 người. Tiếp đó, tại Chung kết giải chạy báo Hànộimới lần thứ 45 vì hòa bình thành phố năm 2018, quận Long Biên góp mặt 24 VĐV, xếp thứ 4 toàn đoàn và được tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc của Thành phố; Tổ chức thi đấu các môn thể thao CLB sức khỏe ngoài trời cấp phường chào mừng kỷ niệm 28 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi, 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 15 năm thành lập quận Long Biên có sự góp mặt của hơn 500 hội viên Người cao tuổi (NCT) đại diện 14 CLB Sức khỏe ngoài trời tham gia. Tham dự các giải thi đấu cấp thành phố, quận Long Biên cũng đạt được nhiều thành tích tốt như: Đội tuyển cầu lông tham dự Giải cầu lông gia đình thành phố năm 2018 đạt 4 huy chương trong đó có 2 HCV, 1 HCB, 1HCĐ. Tham dự thi đấu các môn  NCT do Thành phố tổ chức gồm Thái Cực Quyền 24 thế, Thể dục Khỏe vì nước,  Vũ điệu thể thao Valtango. Kết quả, đồng đội Thái Cực Quyền 24 thế đạt 1 HCĐ, Vũ điệu thể thao Valtango đạt 1 HCĐ, cá nhân Thái Cực Quyền 24 thế đạt: 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Quận Long Biên là đơn vị được lựa chọn đăng cai Giải cầu lông Thành phố và Giải Judo toàn quốc. Năm 2018, đạt tống số 78 huy chương tại các giải thi đấu Thành phố và toàn quốc, trong đó có 24 HCV, 22 HCB, 32 HCĐ.

Hoạt động thể thao trường học cũng được quận chú trọng. Quận Long Biên đã thực hiện phổ cập bơi và phòng chống đuối nước cho 4.000 học sinh trên địa bàn. Các trường tiểu học và trung học cơ sở đều có các CLB TDTT như: Bóng đá, Cầu lông, Cầu chinh, Cờ Vua; các môn võ thuật được tổ chức cho học sinh trong chương trình ngoại khóa. Qua phong trào luyện tập TDTT tại các nhà trường đã phát hiện hàng trăm VĐV năng khiếu để cung cấp cho đội tuyển của quận và Thành phố. Cùng với đó, quận liên tục duy trì, phát triển các lớp năng khiếu TDTT. Năm 2018, số lượng học viên tham gia đạt gần 36.000 học viên tại các trường mầm non, tiểu học và 2 cơ sở của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận.

Bên cạnh đó, luyện tập TDTT đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của đông đảo tầng lớp CNVCLĐ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn quận. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, viên chức luyện tập TDTT sau giờ làm và tổ chức các giải thi đấu TDTT vào các dịp thành lập ngành hoặc kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Hội khỏe CNVC của Liên đoàn Lao động quận, Hội khỏe Thanh niên, Hội khỏe ngành Công an; Hội khỏe ngành Y tế…

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, tại nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Long Biên đã tổ chức Chung kết Giải cờ tướng “Mừng Đảng – Mừng Xuân năm 2019” với sự tham dự của 80 kỳ thủ đến từ 20 đơn vị trên địa bàn quận ở 3 nội dung lứa tuổi từ 18 đến 35 tuổi; 36 đến 55 tuổi và 56 đến 70 tuổi. Các trận thi đấu kịch tính, quyết liệt, hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn cao, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân.

Phát huy những thành tích đã đạt được, quận Long Biên tiếp tục chú trọng công tác TDTT, không ngừng đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giữ vững danh hiệu thi đua đơn vị lá cờ đầu thành phố.

Minh Trang

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *