Gia đình

Long Biên tập huấn nghiệp vụ về chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Để triển khai hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em năm 2020, ngày 22/5, UBND quận Long Biên đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em và các kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em cho cán bộ các phòng, ban, ngành quận, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 14 phường và 434 cộng tác viên trẻ em đến từ các tổ dân phố trên địa bàn quận.

Lớp tập huấn đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các học viên

Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Trọng Tiến – Trưởng khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã trao đổi các nội dung cơ bản, trọng tâm liên quan đến công tác quản lý nhà nước về trẻ em, các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em và cộng tác viên trẻ em; Hướng dẫn quy trình giải quyết các vụ việc liên quan đến trẻ em, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tổ dân phố, của phường trong việc tham gia, phát hiện, xử lý thông tin, nhu cầu hỗ trợ để xây dựng kế hoạch can thiệp kịp thời đối với các trường hợp bị bạo lực, xâm hại tại địa phương.

Cũng tại lớp tập huấn, đồng chí Trần Thị Hoài Hương – Quận ủy viên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh& Xã hội quận đã báo cáo tình hình trẻ em hiện nay, những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn quận. Đồng chí cũng triển khai những nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2020, Tháng hành động vì trẻ em, để các phường, tổ dân phố chủ động trong triển khai thực hiện.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *