Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Long Biên thực hiện hiệu quả việc xây dựng quy ước gắn với  xây dựng đô thị văn minh

Quan tâm, chú trọng tới việc xây dựng quy ước tổ dân phố cùng với triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu đã mang lại cho Long Biên những kết quả thiết thực trong xây dựng tổ dân phố văn hóa, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp và thực hiện văn minh đô thị.

Hoạt động tổng vệ sinh môi trường của các CLB trên địa bàn quận Long Biên – Ảnh minh họa – Nguồn: TTTĐ

Một trong những kết quả nổi bật là Long Biên đã phê duyệt 02 quy ước, đó là: Quy ước dân chủ về xây dựng tổ dân phố văn hóa, giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp; Quy ước dân chủ về xây dựng tổ dân phố văn minh, thực hiện tốt các quy định về trật tự đô thị. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Trình, việc xây dựng và đưa 2 quy ước đã được phê duyệt vào thực hiện nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, nêu cao tính tự quản cộng đồng trong tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. Đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh góp phần nâng cao chất lượng xây dựng tổ dân phố văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Qua đó cũng thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng quận Long Biên trở thành đô thị phát triển theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.

Các tổ dân phố trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên duy trì việc chăm sóc và làm đẹp các tuyến đường hoa – Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Những kết quả nổi bật 

Trong quá trình triển khai thực hiện 02 quy ước đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo người dân với những kết quả nổi bật được ghi nhận. Đó là: Quận đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 18 câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường; triển khai hiệu quả trường học sáng – xanh – sạch – đẹp – nở hoa; trụ sở xanh – sạch – đẹp; các tuyến phố hoa được lan tỏa rộng rãi; xây dựng, duy trì 30 điểm chân rác thành bồn hoa, đường hoa… Quận cũng đã phát động các đợt cao điểm thực hiện tổng vệ sinh vào các ngày lễ lớn và đặc biệt đã duy trì thường xuyên công tác tổng vệ sinh tại các cơ quan, đơn vị và ngõ xóm, khu dân cư vào sáng thứ 7 và chủ nhật hằng tuần; triển khai lắp thiết bị tách dầu mỡ tại nơi xả thải các khối trường học, 128 cơ sở kinh doanh ăn uống, 26 chợ xả thải trực tiếp dầu, mỡ vào hệ thống thoát nước chung; 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng trên địa bàn quận có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn.

Người dân Long Biên tham gia vệ sinh môi trường, tìm và diệt bọ gậy – Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Tại các cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn quận đã thực hiện nghiêm túc việc không sử dụng nước uống đóng chai nhựa trong công sở khi tổ chức hội nghị, cuộc họp mà thay thế bằng bình nước thủy tinh, bình nước >20 lít; không sử dụng túi nilon khó phân hủy, cốc nhựa, ống hút, hộp nhựa sử dụng một lần và thay thế bằng các sản phẩm tái chế hoặc tái sử dụng hoặc chất sinh học dễ phân hủy. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại ở Long Biên đều sử dụng các sản phẩm túi dễ phân hủy và thân thiện với môi trường; tại các chợ giảm được 50% khối lượng sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa một lần. Xóa bỏ hoàn toàn thói quen sử dụng bếp than tổ ong của các hộ dân trên địa bàn quận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được trong xây dựng tổ dân phố văn hóa, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp và thực hiện văn minh đô thị, quận Long Biên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Trên địa bàn quận vẫn còn hiện tượng một bộ phận người dân tập kết rác tại các đầu ngõ, gốc cây trên các tuyến đường, phố; tình trạng các phương tiện vận chuyển, đổ phế thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị của một số người dân có lúc, ở một số nơi chưa tốt, nhất là khi vắng bóng các lực lượng chức năng dẫn đến tình trạng tái vi phạm trật tự đô thị vẫn xảy ra.

 Người dân Long Biên duy trì tổng vệ sinh, cắt tỉa cây, dọn cỏ tại khu vực vườn hoa ngã tư Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Sơn – Ảnh minh họa – Nguồn: TTTĐ

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý đô thị, gắn với việc xây dựng đô thị văn minh

Với xu thế phát triển và quá trình đô thị hóa cao trên địa bàn quận Long Biên nói riêng và trên toàn thành phố nói chung, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý đô thị, gắn với việc xây dựng đô thị văn minh, thời gian tới quận Long Biên sẽ triển khai thực hiện một số giải pháp như:

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn quận tham gia vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của người dân trong công tác bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực; coi đây là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và của toàn dân trên địa bàn.

Phường Việt Hưng thường xuyên tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường quy mô toàn phường- Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, hệ thống tuyên truyền trực quan như pa nô, áp phích nơi công cộng, quận cũng sẽ tăng cường việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị của các lực lượng chức năng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, chấp hành thực của nhân dân.

Quận tiếp tục rà soát, yêu cầu thực hiện lắp đặt công trình xử lý nước thải là đối với cơ sở kinh doanh ăn uống, trường học và đặc biệt tại cơ quan doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, có phát sinh ra lượng nước thải trong quá trình hoạt động và triển thực hiện khu liên hợp xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra hệ thống nước thải chung.

Duy trì áp dụng các quy ước dân chủ tại tổ dân phố đã ban hành; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và nghiên cứu ban hành các quy ước mới phù hợp với thực tiễn và không trái các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Mong rằng với những giải pháp này, thời gian tới, Long Biên sẽ tiếp tục đạt được những kết quả mới trong xây dựng tổ dân phố văn hóa, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp và thực hiện văn minh đô thị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà quận đã đặt ra.

Mạnh Trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *