Văn hoá đời sống

Long Biên tổ chức tuần lễ Văn hóa – Thương mại – Du lịch gắn với lễ hội Lệ Mật năm 2022

Tuần lễ Văn hóa – Thương mại – Du lịch gắn với lễ hội Lệ Mật năm 2022 đang diễn ra tại khu vực cụm di tích Đình chùa Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên từ ngày 18/4 đến 1/5/2022.

Ảnh: CTTĐT Long Biên

Tuần lễ văn hóa Văn hóa – Thương mại – Du lịch gắn với lễ hội Lệ Mật được tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Hội thi làng vui chơi làng ca hát, trưng bày triển lãm giới thiệu sách và ngày hội thơ quận Long Biên... Đặc biệt là tại đây đã tổ chức 50 gian hàng thương mại, hơn 100 gian hàng đồ gỗ, đá, cây cảnh phục vụ nhân dân tham quan, trải nghiệm với các hoạt động trưng bày, giới thiệu hoa, cây cảnh, đồ gỗ, đá, các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP…

Khu trưng bày sách – Ảnh: CTTĐT Long Biên

Việc tổ chức tuần lễ Văn hóa – Thương mại – Du lịch gắn với lễ hội Lệ Mật tại đã tạo điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí cho Nhân dân quận Long Biên trong dịp lễ hội Lệ Mật, đồng thời góp phần quảng bá, tuyên truyền về làng nghề, các di sản văn hóa trên địa bàn quận.

Ảnh: CTTĐT Long Biên

Sự kiện cũng góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ; giúp cho người tiêu dùng trong và ngoài quận Long Biên tiếp cận được các mặt hàng chất lượng, các sản phẩm ưu đãi, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Lan Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *