Nếp Sống văn hoá

Mê Linh phát động phong trào thi đua ngõ, xóm, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp giai đoạn 2022- 2025

Sáng ngày 17/8/2022, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Mê Linh đã tổ chức phát động xây dựng “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”; mô hình “Cánh đồng sạch” và phong trào thi đua ngõ, xóm, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp trên địa bàn các xã, thị trấn giai đoạn 2022- 2025.

Các đại biểu tham dự Hội nghị – Ảnh: Cổng TTĐT Mê Linh

Đây là hoạt động do Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Liên đoàn lao động huyện tổ chức.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh Hoàng Văn Tân đã phát động xây dựng “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”; mô hình “Cánh đồng sạch” và phong trào thi đua ngõ, xóm, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp trên địa bàn các xã, thị trấn giai đoạn 2022- 2025. Theo đó, các Hội, đoàn thể cần tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân về giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh và chỉnh trang các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan môi trường trong lành, xanh, sạch, đẹp; góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tập trung tuyên truyền, vận động, triển khai phối hợp với Đảng ủy 18 xã, thị trấn, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cơ sở lựa chọn, triển khai 01 “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” với độ dài tối thiểu 500m trở lên. Thực hiện duy trì, chăm sóc các tuyến đường hoa hiện có, đồng thời vận động các nguồn lực phát triển, triển khai thêm nhiều “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” vào các năm tiếp theo.

Phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào phong trào thi đua xây dựng ngõ xóm, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp. Phấn đấu đến hết năm 2025, 18/18 xã, thị trấn đều xây dựng được mô hình cụ thể trong phong trào này.

Tích cực tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia xây dựng mô hình “Cánh đồng sạch”, phấn đấu trong năm 2022, mỗi xã, thị trấn có ít nhất 01 mô hình “Cánh đồng sạch” kiểu mẫu và sẽ tiếp tục nhân rộng trong các năm tiếp theo.

Tiếp tục duy trì nền nếp vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần; duy trì việc chăm sóc, bảo vệ các tuyến đường hoa, đường cây tự quản ở các thôn, khu dân cư,…

Bí thư huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: Cổng TTĐT Mê Linh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy Mê Linh đã nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao sự sáng tạo của Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội trong việc phát động xây dựng “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”; mô hình “Cánh đồng sạch” và phong trào thi đua ngõ, xóm, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp trên địa bàn các xã, thị trấn giai đoạn 2022- 2025. Đây là một trong những nội dung thiết thực để chào mừng huyện Mê Linh được Thủ tướng Chính Phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm khẳng định: Việc xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng- xanh- sạch- đẹp là một trong những tiêu chí quan trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, ngay sau lễ phát động, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến xã, thị trấn phải bắt tay triển khai xây dựng ngay các “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”, nghiên cứu, lựa chọn trồng các loại hoa mang đặc trưng của huyện Mê Linh để thu hút sự quan tâm của giới trẻ yêu cảnh đẹp đến chụp hình, check in. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, nhất là Hội Nông dân huyện tích cực phối hợp với các xã, thị trấn tích cực tham gia xây dựng mô hình “Cánh đồng sạch” và phải triển khai một cách thực chất nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. Đề nghị UBND huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, duy trì, đảm bảo vệ sinh môi trường ở các xã, thị trấn để tạo thành nền nếp. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, đơn vị chủ động báo cáo Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời.

Các đại biểu tham gia ký kết tại Hội nghị – Ảnh: Cổng TTĐT Mê Linh

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm mong muốn mỗi tổ chức chính trị – xã hội cần chủ động mạnh dạn đăng ký, triển khai các mô hình sáng tạo trong bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao một số địa phương đã huy động xã hội hóa xây dựng được nhiều tuyến đường hoa trong thời gian vừa qua như: thị trấn Quang Minh, xã Thạch Đà, xã Văn Khê, xã Tráng Việt,.. Thời gian tới đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện cần quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường. Huy động toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung tay tham gia bằng những việc làm cụ thể; xây dựng được ngày càng nhiều “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” và nhiều “Cánh đồng sạch”. Đồng thời đưa phong trào xây dựng ngõ, xóm, khu dân cư sáng- xanh – sạch- đẹp ngày càng đi vào nền nếp, có chiều sâu.

Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Khuyến khích nhân dân đầu tư chỉnh trang các khu dân cư tạo môi trường sống nông thôn khang trang, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hóa.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức chính trị – xã hội huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn đã tiến hành ký cam kết xây dựng “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”; “Cánh đồng sạch” và phong trào thi đua ngõ, xóm, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp giai đoạn 2022- 2025.

Tuyền Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *