Tin ngành

Thêm một sắc Anh Đào bừng nở giữa lòng Hà Nội

Vào 2 ngày 16,17/04, người dân Thủ đô và du khách sẽ lại được thưởng thức thêm một lễ hội hoa anh đào diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long do Hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật tổ chức, hứa hẹn sẽ mang lại sự sôi động bởi tròn 10 năm lễ hội này đến với Hà Nội.

sakura 2

Anh đào vừa mới khoe sắc ngập tràn khu tượng đài Lý Thái Tổ tháng trước trong ngày hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật, do UBND thành phố Hà Nội tổ chức với những thành công nhất định đã đem lại niềm vui cho người dân Thủ đô. Tại Lễ hội hoa anh đào diễn ra trong khu Hoàng thành lần này ngoài phần được quan tâm là trưng bày những cành hoa anh đào tươi thì những sắc màu văn hóa Nhật Bản mang đến Lễ hội cũng rất được chú ý.

Yosakoi là một điệu múa truyền thống của Nhật Bản sinh ra là để cổ vũ tinh thần của mọi người.
Yosakoi là một điệu múa truyền thống của Nhật Bản sinh ra là để cổ vũ tinh thần của mọi người.

Với mong muốn sẽ giới thiệu đến những người quan tâm, yêu mến xứ sở Mặt trời mọc, đồng thời cũng là dịp cho các em nhỏ người Nhật đang sinh sống tại Việt Nam được vui chơi và cảm nhận về hoa Anh đào Nhật Bản cùng những nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản. Chính vì vậy, vào 2 ngày 16,17/04, tới đây, một Lễ hội hoa Anh đào nữa tiếp tục được trưng bầy tại Hoàng Thành Thăng Long doHội giao lưu văn hóa Việt – Nhật tổ chức.  Lễ hội sẽ diễn ra màn thi biểu diễn Yosakoi. Đây là một điệu múa truyền thống của Nhật Bản, được sáng tạo từ những bước nhảy truyền thống trên nền nhạc hiện đại. Trống hội Nhật hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa lễ hội sôi động, khó quên cùng sự góp mặt của ban nhạc Parallel Dream đến từ Nagano với thể loại nhạc Pop đầy cảm xúc.

Ban nhạc Parallel Dream
Ban nhạc Parallel Dream

Ngoài ra, trong khuôn viên lễ hội còn có Múa kịch truyền thống của Nhật Bản như Nihonbuyo, treo Cờ cá chép…, đó là những phong tục đặc sắc trong đời sống của người Nhật sẽ được mang đến Việt Nam trong hai ngày này.

Khuôn viên lễ hội Hoa Anh đào ngoài khu trưng bày hoa sẽ có khoảng 60 gian hàng dành cho ẩm thực, du học… Với 25 gian hàng, ẩm thực Nhật Bản luôn được chào đón với những món đặc trưng như bánh rán Doraemon, mì Soba, bánh xèo… Đặc biệt, Lễ hội năm nay còn có trải nghiệm ăn hai loại thịt bò ngon nhất hai miền nước Nhật là Wagyy và thịt bò nổi tiếng đến từ Nagasaki, sau đó sẽ bỏ phiếu bình chọn. Tại đây, người tham dự còn được tìm hiểu và tự mình trải nghiệm cách pha chế và thưởng thức trà đạo Nhật Bản.

Dorayaki - Bánh rán của chú Mèo ú Doraemon
Dorayaki – Bánh rán của chú Mèo ú Doraemon

Lễ hội Hoa Anh đào sẽ là dịp để người dân hai nước giao lưu văn hóa, giáo dục, thương mại, thưởng thức ẩm thực, nghệ thuật,… và hơn nữa đây là dịp để thắt chặt tình bằng hữu giữa hai nước Việt – Nhật. Dự kiến số lượng người tham dự Lễ hội sẽ lên tới 150.000 người.

Bảo Hân

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *