Thế thao thành tích cao

Mỏ vàng Kurash gúp đoàn Việt Nam đứng thứ 2 trên BXH SEA Games 30

Với 5 HCV của đội tuyển Kurash trong ngày thi đấu thứ hai (2/12), đã giúp cho đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Không như ngày đầu, trong ngày thi đấu thứ hai (2/12) tại SEA Games 30, khi cử tạ thất bại trong nỗ lực tranh chấp HCV, thì các võ sĩ của đội tuyển Kurash đã thế vai khi xuất sắc giành tới 5 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Đoàn Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trên BXH huy chương SEA Games 30.

Môn Kurash, trong trận chung kết hạng cân 66kg nam, võ sĩ Lê Đức Đông đã đánh bại đối thủ nước chủ nhà là Llamas Al Rolan với tỷ số thuyết phục 3-0 để mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển Kuras Việt Nam ở ngày thi đấu thứ hai. Đây chính là tấm HCV thứ 3 của môn này đóng góp cho đoàn Việt Nam.

Kurash mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam 5 HCV trong ngày thi đấu thứ hai.

Ít phút sau, Nguyễn Thị Thanh Thủy thắng tuyệt đối ở hạng cân 70kg nữ khi đánh bại mọi đối thủ trên đường tìm đến ngôi vô địch của mình. Thậm chí, Thanh Thủy chỉ mất chừng 5 giây để hạ gục đối thủ và nhận tấm HCV thứ 4 cho kurash Việt Nam.
Liên tiếp sau đó, Vũ Ngọc Sơn (hạng cân dưới 73 kg nam) đã hạ gục võ sĩ chủ nhà Catipon Lloyd Dennis để đoạt HCV, trong khi Bùi Minh Quân thắng 1-0 trước đối thủ Indonesia Ardiarta Komang ở trận chung kết hạng dưới 81kg nam. Sau đó, Nguyễn Thị Lan vượt qua võ sĩ chủ nhà Estrella Bianca Mea trong trận chung kết hạng dưới 70 kg nữ để đoạt HCV.
Như vậy, đội tuyển Kurash của Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại SEA Games 30 với vị trí số 1 môn thi đấu này khi giành đến 7/10 tấm huy chương vàng đua tranh.
Bên cạnh đó, ở môn của tạ, nữ đô cử Nguyễn Thị Thúy (hạng cân 55 kg) và Thạch Kim Tuấn (hạng cân 61 kg nam) thi đấu đầy quả cảm giành HCB cho đoàn Thể thao Việt Nam. Cũng trong ngày thứ hai, môn võ gậy arnis cũng góp thêm cho đoàn TTVN 05 HCB.

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai, với thành tích ấn tượng của đội tuyển Kurash đã giúp cho đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với 15 HCV, 20 HCB và 16 HCĐ.

Bảng xếp hạng SEA Games 30 (tính đến 18g10, 2/12)

Danh sách VĐV giành huy chương ngày 02/12
Huy chương vàng
Nguyễn Thị Thanh Thủy (kurash, hạng 70 kg nữ)
Lê Đức Đông (kurash, hạng dưới 66kg nam)
Vũ Ngọc Sơn (kurash, hạng dưới 73kg nam)
Bùi Minh Quân (kurash, hạng dưới 81kg nam)
Nguyễn Thị Lan (kurash, hạng dưới 70 kg nữ)

Huy chương bạc
Văn Công Quốc (võ gậy, hạng dưới 55kg)
Nguyễn Đức Trí (võ gậy, hạng dưới 60kg)
Thạch Kim Tuấn (cử tạ, hạng 61kg)
Vương Thanh Tùng (võ gậy, hạng trên 65kg)
Nguyễn Thị Hương (võ gậy, dưới 50 kg nữ)
Nguyễn Thị Thúy (cử tạ, hạng 55kg nữ)
Nguyễn Thị Cúc (võ gậy, hạng cân dưới 60kg nữ)

Huy chương đồng
Phạm Quốc Khánh (wushu, nam đao – nam côn)
Nguyễn Thị Phương Trinh (hai môn phối hợp cá nhân nữ)
Ngô Thị Quyên (cử tạ, hạng 49kg nữ)
Vũ Đức Hùng (võ gậy, hạng dưới 65kg nam)
ĐT bóng rổ nam Việt Nam (nội dung 3×3)
Đoàn Thị Nhuần (võ gậy, hạng dưới 55kg)
Lê Thị Vân Anh (võ gậy, hạng dưới 60kg)

P.V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *