Thế thao thành tích cao

Môn điền kinh Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII: 8 kỷ lục được thiết lập ở ngày thi đấu thứ 4

Trong ngày thi đấu thứ tư (30/11), đã có 8 kỷ lục môn điền kinh Đại hội được thiết lập. Trong đó, có những VĐV viên dù phá kỷ lục, nhưng vẫn không giành HCV.

Ngày thi đấu thứ tư, môn điền kinh tiếp tục diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình với các nội dung thi đấu 110m rào, ném đĩa, 200m nam, 200m nữ, chung kết nhảy ba bước, chung kết 800m nam, chung kết 800m nữ, chung kết 5.000m nữ, chung kết 200m nam, chung kết 200m nữ, nhảy sào, chung kết Nhảy cao, Ném lao, 1500m nam.

Có 2 kỷ lục Đại hội được phá trên đường chạy 5.000m nữ.

Ở nội dung 5.000m nữ có 2 kỷ lục Đại hội được phá. Trên đường chạy 5.000m, VĐV điền quốc gia Nguyễn Thị Oanh đoàn Bắc Ninh đã xuất sắc phá kỷ lục Đại hội với thành tích 16:35:30 qua đó giành HCV. Cũng ở nội dung này, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (20 tuổi, Bình Định) giành HCB qua đó phá kỷ lục Đại hội.
Ở nội dung nhảy 3 bước nam, VĐV Nguyễn Văn Hùng của đoàn Hà Nội đã phá kỷ lục Đại hội với thành tích 16.27 qua đó giành HCV, Nguyễn Văn Hào (TPHCM) và Nguyễn Tuấn Anh (Quân đội) lần lượt giành HCB và HCĐ ở nội dung này.
Nội dung 200m nữ, giành HCV ở nội dung 100m nữ và 4x100m nữ, VĐV Tú Chinh (TPHCM) tiếp tục thành công ở nội dung 200m khi giành HCV với thành tích 23.30, hơn Quách Thị Lan đến 0.13 giây và hơn Nguyễn Thị Oanh là 0.80 giây. Với thành tích này, Tú Chinh khi đã vượt qua mốc 23.32 giây của chính mình ở nội dung 200 m nữ tại SEA Games 2017.
Buổi chiều ngày, thêm 2 kỷ lục Đại hội được phá ở nội dung nhảy cao nữ. Thành tích tốt nhất thuộc về Phạm Thị Diễm (Hậu Giang) với 1.87m, giành HCV, tiếp theo là Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu) với 1.85m giành HCB, HCĐ thuộc về Nguyễn Thị Hoài Nhi của Sóc Trăng.
Ở nội dung nhảy cao nam, cũng có đến 3 kỷ lục Đại hội được phá, trong đó Vũ Đức Anh (Hải Phòng) dẫn đầu với thành tích 2.23m, Nguyễn Thành Nhân (Tiền Giang) và Cao Võ Ngọc Long (TP.HCM) có thành tích bằng nhau 2.15m lần lượt giành HCB và HCĐ.

Hải An

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *