Thế thao thành tích cao

Môn TDDC Đại hội thể thao toàn quốc: 2 HCV đầu tiên thuộc về Hà Nội và TP.HCM

Diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, ngày 28/11, môn Thể dục dụng cụ Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII đã khép lại ngày thi đấu đầu tiên sau các nội dung đồng đội nữ, đồng đội nam.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, ở nội dung đồng đội nữ, các VĐV sẽ thi đấu ở 4 môn gồm: Nhảy chống, xà kép, cầu thăng bằng, thể dục tự do. Đồng đội nam, các vận động viên thi đấu ở 6 nội dung gồm: thể dục tự do, ngựa vòng, vòng treo, nhảy chống, xà đơn, xà kép.

BTC trao giải nội dung đồng đội nữ.

Kết quả chung cuộc, ở nội dung đồng đội nữ – HCV thuộc về đoàn Hà Nội với các VĐV: Phạm Như Phương, Đỗ Vân Anh, Trương Khánh Vân, Bùi Nguyễn Hải Yến, Lê Trâm Anh, Đỗ Thị Ngọc Hương khi giành được 189.900 điểm.

Nhóm VĐV của Tp.HCM, gồm: Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lương Thị Ngọc Huỳnh, Hoàng Trương Ngọc Dung, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Bùi Thụy Thùy Trâm, Lê Thị Bích Trâm giành HCB với tổng điểm 171.800. HCĐ thuộc về đoàn Hải Phòng với tổng điểm 136.800 do nhóm VĐV: Nguyễn Hiền Nhi, Nguyễn Phương Ngân, Nguyễn Tienna Katelyn, Cao Thị Thủy Dung giành được.

Ở nội dung đồng đội nam, HCV thuộc đoàn Tp. HCM với số điểm giành được là 312.125 do công các VĐV: Lê Thanh Tùng, Phan Ngọc Hùng, Trần Đình Vương, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Phạm Thanh Hùng, Đặng Ngọc Xuân Thiện.

Đoàn Hà Nội giành HCB với 298.375 điểm, nhóm VĐV của Hà Nội gồm Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành, Nguyễn Tuấn Đạt, Đỗ Nam Anh, Phạm Phước Hiếu, Cẩn Đình Tuân.

Đinh Phương Thành và Phạm Phước Hưng thực hiện bài thi trong ngày 28/11.

HCĐ thuộc về Quân Đội khi giành được 239.400 điểm do công của các VĐV: Đặng Nam, Đỗ Vũ Hưng, Trịnh Hải Khang, Đỗ Thành Đạt, Vũ Tiến Anh, Nguyễn Xuân Thập.

Nhận xét về ngày thi đấu đầu tiên môn Thể dục dụng cụ Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII, ông Nguyễn Trung Thiện – Trưởng bộ môn Thể dục dụng cụ, Tổng cục TDTT cho biết: Ngày đầu thi đấu diễn ra suôn sẻ, thuận lợi và thành công với chất lượng chuyên môn cao. Mặc dù, đây là bộ môn thể thao chỉ có ít địa phương đầu tư, nhưng không vì thế mà chất lượng giải đấu bị giảm xuống, bởi hầu hết các VĐV của 4 đoàn tranh tài Đại hội đều đang sở hữu những VĐV tài năng của Thể dục dụng cụ Việt Nam, đã giành nhiều giải thưởng cao ở các giải quốc tế mang tầm châu lục, thế giới như Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành (Hà Nội), Lê Thanh Tùng (TP.HCM)… Ngày 29/11, bộ môn Thể dục dụng cụ sẽ diễn ra thi đấu nội dung toàn năng nam, toàn năng nữ.

Minh Tuấn

 

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *