Thể thao quần chúng

Một gia đình thể thao tiêu biểu

Tại Giải thể thao gia đình quận Bắc Từ Liêm năm 2020 tổ chức vào tháng 6 vừa qua, Gia đình anh chị Nguyễn Văn Nhã và Ngô Thị Minh, phường Thượng Cát đã xuất sắc giành giải Nhất nội dung chạy tiếp sức bố – mẹ và con trai, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp giành vị trí cao nhất ở nội dung này.

Gia đình anh chị Nguyễn Văn Nhã và Ngô Thị Minh nhận giải Nhất nội dung chạy tiếp sức bố – mẹ và con trai tại Giải thể thao gia đình quận Bắc Từ Liêm năm 2020.

Cùng học và yêu nhau, từng sánh bước tại giải chạy Báo HàNộimới  từ khi còn là sinh viên  Khoa Thể dục Thể thao, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, nên khi “Về chung một mái nhà” và có với nhau 3 người con, một trai, hai gái, niềm đam mê TDTT của anh chị đã sớm truyền sang cho các con, để đến nay, cả gia đình trở thành một trong những gia đình thể thao, gia đình văn hóa tiêu biểu của quận Bắc Từ Liêm. Mỗi người tùy theo lứa tuổi, sở thích và khả năng, đều tích cực tập luyện các môn như chạy, bơi lội, cầu lông, bóng rổ… Theo anh Nhã cho biết thì gia đình anh có nhiều thuận lợi về tập luyện TDTT bởi cả hai vợ chồng đều là giáo viên dạy thể dục (anh công tác tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn – quận Thanh Xuân, chị công tác tại Trường Tiểu học Thượng Cát – quận Bắc Từ Liêm) nên ngay khi bắt đầu đi học lớp 1, anh chị đã hướng các con tiếp cận với các hoạt động vận động cơ thể, tập luyện TDTT, việc này vừa giúp các con hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, lại tăng cường sức khỏe, sự năng động và hoạt bát.

Với anh chị và các con, việc tập luyện TDTT là sở thích, là nhu cầu  hằng ngày, như cơm ăn, nước uống vậy. Vì lý do nào đó không đi ra ngoài được, khoảng vườn, góc sân tại nhà sẽ trở thành nơi đánh cầu lông, tập bóng rổ… Dịp hè là dịp cả gia đình thỏa thích nhất với đam mê của mình. Nên dù cách nhà 5- 6 cây số, những ngày này, gần như ngày nào 2 vợ chồng cũng đưa 3 con đến Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận để bơi lội.

Không chỉ tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, anh chị và các con cũng tích cực tham gia và giành được nhiều giải thưởng tại các giải thi đấu cấp phường và quận. Hai vợ chồng từng đoạt giải Ba cầu lông cấp quận năm 2017, con lớn của anh chị, cháu Nguyễn Thế Vinh (sinh năm 2006) giành giải Nhất, giải Ba võ  Taekwondo cấp quận năm 2016, 2019, giải Nhì và giải Ba đôi nam cầu lông cấp quận năm 2016, 2017, giải Ba bơi cấp quận 2 năm 2016 -2017; bé Nguyễn Khánh Linh ( sinh năm 2010 ) giải Ba cầu lông cấp quận năm 2019.

Để góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT của phường và quận, hai vợ chồng còn tích cực tham gia đội đua thuyền Rồng của phường Thượng Cát tranh tài tại giải đua thuyền Rồng Lễ hội bơi Đăm được tổ chức hằng năm và các giải cấp thành phố và quốc tế.

Tự hào về gia đình mình, chị Ngô Thị Minh cho biết thêm, bản thân bố đẻ của chị là ông Ngô Đình Quyền, khi còn trẻ  thường tham gia giải bơi vượt sông Hồng, nay đã 67 tuổi nhưng hằng ngày vẫn cùng các cụ trong câu lạc bộ xe đạp của phường  say mê với cung đường xa có, gần có, khi thì đạp xe trong phạm vi quận,  khi lên tận Sơn Tây, Hòa Lạc…tính ra cũng vài chục cây số.

Có sức khỏe, thể chất cũng giúp các con của anh chị học tập tốt hơn. Nguyễn Thế Vinh từng đoạt giải Ba toán qua mạng cấp quận năm 2016.

Với những thành tích đạt được gia đình anh chị Nguyễn Văn Nhã và Ngô Thị Minh xứng đáng là gia đinh văn hóa, gia đình thể thao tiêu biểu của quận Bắc Từ Liêm, được bà con hàng xóm yêu mến, ngưỡng mộ.

                                                                                                         Đình Bảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *