Tin ngành

Năm 2017: Huyện Quốc Oai phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu văn hóa – xã hội

Theo kế hoạch của UBND huyện Quốc Oai, năm 2017, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Cụ thể, huyện phấn đấu năm 2107 có 50% số xã, thị trấn có nhà […]

Theo kế hoạch của UBND huyện Quốc Oai, năm 2017, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cụ thể, huyện phấn đấu năm 2107 có 50% số xã, thị trấn có nhà văn hóa và khu thể thao; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 87% – 90% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 90% – 95% thôn, tổ dân phổ đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; 70% – 75% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 100% xã, thị trấn được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và đạt chuẩn văn minh đô thị. Số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 30% dân số toàn huyện; số người đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt trên 20% dân số toàn huyện; số gia đình thể thao đạt trên 20% hộ dân toàn huyện.

Phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn huyện Quốc Oai ngày càng phát triển mạnh mẽ (Ảnh: Tạ Giang)

Cùng với đó, huyện phấn đấu đến năm 2020, có 50% – 55% số trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia, 75%-80% số trường tiểu học công lập đạt chuẩn quổc gia, 90-95% số trường trung học cơ sở công lập đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia từ 70%-75%. Tiếp tục thí điểm xây dựng mô hình trường chất lượng cao đối với 3 đơn vị: Mầm non huyện, tiểu học Thị Trấn A, THCS Kiều Phú. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp, phấn đấu từ 80% trở lên thanh niên trong độ tuổi có trình độ THPT và tương đương. 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện lồng ghép giáo dục an toàn gỉao thông, lịch sử văn hóa địa phương cho học sinh. 100% giáo viên tiếng Anh tiểu học và trung học cơ sở có trình độ đạt yêu cầu của Bộ GD&ĐT theo khung năng lực Châu Âu. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Huyện Quốc Oai thí điểm xây dựng mô hình trường chất lượng cao (Ảnh: Thu Huyền)

           Mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 2.500 – 2.900 lao động; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% Trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ, nữ hộ sinh và y sỹ sản nhi; 85% người dân tham gia BHYT…

 

Việt Hà (HNP)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *