Văn hoá đời sống

Nâng cao chất lượng bữa cơm gia đình, góp phần gắn kết yêu thương, trân trọng giá trị của tổ ấm trong xã hội hiện đại

Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội phường Vạn Phúc, 02 giải nhì thuộc về phường La Khê và phường Phú Lương, 03 giải ba cho các đội phường Quang Trung, Dương Nội, Yết Kiêu cùng 12 giải khuyến khích cho các đội dự thi.

Nhân kỷ niệm 17 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2018), Hội LHPN quận Hà Đông phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin quận tổ chức Ngày hội “Gắn kết yêu thương – Đong đầy hạnh phúc”. Về dự Ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Phòng Văn hóa Thông tin, Ban chấp hành Hội LHPN các cơ sở và đông đảo hội viên của 17 phường.


Đồng chí Lại Hà Phương, Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận phát biểu khai mạc Ngày hội.

Tại Ngày hội, đại biểu được tham quan khu trưng bày sản phẩm giới thiệu các chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm an toàn như: Chuỗi thịt lợn hữu cơ Bảo Châu, chuỗi thịt lợn sạch Organic Green, hội chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây. Nghe đại diện Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội tư vấn về cách nhận diện một số thực phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm; giới thiệu về quy trình quản lý và sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi; giới thiệu về dinh dưỡng cân bằng hợp lý, khẩu phần ăn dinh dưỡng và hợp lý…
Tiếp đó, 18 đội đại diện cho 17 phường và CLB nữ doanh nhân quận đã tham gia Hội thi nấu ăn với chủ đề “Giữ lửa yêu thương”. Sau 50 phút chế biến, 18 mâm cơm (mỗi mâm chế biến 4 món ăn dành cho 4 người với trị giá mua thực phẩm là 300.000đ) đã được các đội chế biến với nhiều sáng tạo và đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trình bày đẹp mắt, thể hiện sự khéo tay và tài nấu ăn của chị em phụ nữ.


Ban giám khảo chấm thi các mâm cơm tham gia Hội thi nấu ăn với chủ đề “Giữ lửa yêu thương”.

Kết thúc phần thi nấu ăn, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội phường Vạn Phúc, 02 giải nhì thuộc về phường La Khê và phường Phú Lương, 03 giải ba cho các đội phường Quang Trung, Dương Nội, Yết Kiêu cùng 12 giải khuyến khích cho các đội dự thi.

Ngày hội là dịp để hội viên phụ nữ trên địa bàn quận Hà Đông giao lưu, học hỏi, củng cố kiến thức về thực phẩm an toàn, trao đổi cách chế biến món ăn hợp lý, đủ dinh dưỡng, nâng cao chất lượng bữa cơm gia đình, góp phần gắn kết yêu thương, trân trọng giá trị của tổ ấm gia đình trong xã hội hiện đại.

Hà Nguyên

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *