Chưa được phân loại

Nâng cao chất lượng sân khấu Thủ đô

Năm 2017, các nhà hát của Thủ đô đã dàn dựng gần 20 chương trình, vở diễn mới và tổ chức hơn 1.600 buổi diễn nhằm phục vụ khán giả.


Cần nâng cao chất lượng sân khấu Thủ đô để có những tác phẩm hay

Nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng sân khấu Thủ đô, vừa qua, Hội Nghệ sĩ Sân khấu HN tổ chức tọa đàm về công tác lý luận sân khấu.
Hiện nay, Hà Nội có 6 nhà hát ở nhiều loại hình nghệ thuật như: Múa rối, chèo, cải lương, kịch nói… Năm 2017, các nhà hát của Thủ đô đã dàn dựng gần 20 chương trình, vở diễn mới và tổ chức hơn 1.600 buổi diễn nhằm phục vụ khán giả. Tuy nhiên, chất lượng nhiều tác phẩm chưa cao.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng vai trò của lý luận, phê bình sân khấu có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với sự phát triển của nghệ thuật sân khấu Thủ đô; góp phần trong công tác quản lý nhà nước về sân khấu.
Các đại biểu cũng chỉ ra rằng, muốn nâng cao chất lượng sân khấu, người làm lý luận phê bình phải chỉ ra cả cái hay và thiếu sót của tác phẩm để tác giả sửa chữa. Hiện nay, công tác lý luận phê bình sân khấu Thủ đô chỉ mới “khen” mà thiếu “chê”. Bên cạnh đó, công tác lý luận phê bình đang bị bỏ ngỏ, nhiều năm không xuất hiện cây bút mới.
Vì vậy, trong thời gian tới, các nhà nghiên cứu, lý luận, nghệ sĩ cần tổ chức các hội thảo, chuyên đề sâu về công tác này nhằm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng sân khấu Thủ đô, tìm ra những tác phẩm hay, có giá trị.

Diệu Thúy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *