Văn hóa

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa

Từ nhiều năm nay, các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa phường, quận, thị xã… đảm nhiệm vai trò là thiết chế văn hóa, góp phần thay đổi diện mạo các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư. Bên cạnh các hoạt động mang tính hội họp, những thiết chế này […]

Từ nhiều năm nay, các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa phường, quận, thị xã… đảm nhiệm vai trò là thiết chế văn hóa, góp phần thay đổi diện mạo các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư. Bên cạnh các hoạt động mang tính hội họp, những thiết chế này đã phát huy hiệu quả khi tạo nên các sân chơi, học tập bổ ích cho thanh thiếu nhi mỗi dịp hè về.

Đa dạng các hoạt động

Hiểu được tầm quan trọng cũng như để đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi bổ ích trong dịp hè của thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình luôn coi các hoạt động cho thiếu nhi là mũi nhọn. Trung tâm mở và đào tạo 15 loại hình khác nhau như CLB mỹ thuật, CLB thanh nhạc, CLB võ thuật, CLB thể dục nhịp điệu, CLB bơi, CLB kỹ năng sống, CLB làm MC… Các cuộc thi vẽ tranh, múa hát tập thể, kể chuyện sách cũng được tổ chức thường xuyên, nhất là trong dịp tháng 7. Ngoài các loại hình, các CLB sinh hoạt phổ biến, Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình năm nay còn triển khai mở CLB yoga, CLB khiêu vũ.

Trung tâm Văn hóa Kim Đồng từ khi đưa vào sử dụng năm 2010 đến nay được coi là một địa chỉ “đỏ” của các em thiếu nhi khắp thành phố. Nơi đây không đơn thuần là một rạp chiếu phim, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh của Việt Nam và thế giới phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, mà còn là sân chơi nghệ thuật với nhiều hoạt động phong phú trong cả năm. Đặc biệt, từ mùa hè năm 2015, Ban lãnh đạo của trung tâm còn kết hợp với các nhà làm phim tổ chức các khóa đào tạo, hướng dẫn làm phim, chụp ảnh miễn phí cho các em nhỏ. Phát huy hiệu quả thu được từ năm trước, năm nay, trung tâm tiếp tục mở các lớp hướng dẫn kể trên, bên cạnh đó còn mời các chuyên gia về điện ảnh để giúp các em thực hiện những bộ phim ngắn, công chiếu phục vụ đông đảo bạn nhỏ nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) và trong suốt mùa hè…

Không chỉ có các trung tâm văn hóa, tại nhà văn hóa của các quận như: Hoàn Kiếm, Tây Hồ… Đoàn Thanh niên các địa phương cũng luôn quan tâm, chú trọng đến các hoạt động dành cho thiếu nhi. Ở Đoàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ không chỉ tổ chức cuộc thi về giới thiệu sách, cuộc thi múa hát, mà còn thành lập CLB bóng đá, CLB võ, tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng mềm như các lớp học về sơ cấp cứu, kỹ năng thuyết trình, cắm hoa… Để tạo nhiều hoạt động phong phú, Đoàn phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm tổ chức cuộc thi hát những ca khúc thiếu nhi, hay những lớp học tìm hiểu về các trò chơi dân gian. Tham gia các lớp học, các CLB hoặc những cuộc thi là dịp để các em thiếu nhi bộc lộ năng khiếu của mình. Việc mở rộng và đa dạng các loại hình đào tạo sẽ ngày càng thu hút nhiều thiếu nhi tham gia, để các em có một môi trường hoạt động lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố đã xây dựng trung tâm văn hóa-thể thao, nhà văn hóa làm nơi hội họp, sinh hoạt cho nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm đến đối tượng thanh niên, thiếu nhi. Nhưng, Hà Nội không chỉ triển khai phong trào này mà còn thực hiện mục tiêu xuyên suốt là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, cho nên hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố tới các tổ dân phố được đầu tư bài bản, toàn diện. Để phát huy hiệu quả của những thiết chế văn hóa cũng như nâng cao các hoạt động, các cấp quản lý văn hóa của thành phố đã ủng hộ và thông qua nhiều hoạt động như: Liên hoan sân khấu không chuyên, liên hoan nghệ thuật truyền thống, phát động sáng tác ca khúc về Thăng Long-Hà Nội, thi tài năng nghệ thuật nhí… thu hút đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ không chuyên và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần khôi phục, giữ gìn và nuôi dưỡng nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của Thăng Long-Hà Nội.

Hiện nay, tất cả các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô có nhà văn hóa, được đánh giá là địa phương đạt chuẩn hệ thống thiết chế văn hóa cấp huyện vào loại cao nhất cả nước. Để quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao  Hà Nội đang tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá tổng thể thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố, làm cơ sở xây dựng “Quy chế quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa cơ sở”, cùng với quy chế quản lý, ngành văn hóa Thủ đô đề xuất một số giải pháp như: Xây dựng quy hoạch chi tiết cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các nhà văn hóa; thu hút tình nguyện viên là thanh niên về nông thôn xây dựng phong trào; tạo điều kiện để nhà văn hóa có thể kết hợp với tư nhân trong đầu tư, khai thác, vận hành…

1

Hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Khơi nguồn yêu thương” tại Trung tâm văn hóa Kim Đồng

Đức Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *