Thể thao thế giới

Nga tổ chức một World Cup thành công

Sau hơn 30 ngày diễn ra với 64 trận đấu của 32 đội bóng hàng đầu thế giới, World Cup 2018 đã chứng kiến một đội tuyển Pháp đại diện châu Âu lên ngôi vô địch.

Giành chiến thắng 4-2 trước Croatia giúp Pháp chính thức trở thành nhà vua mới của bóng đá thế giới và đánh dấu lần thứ 2 nâng chiếc Cup Vàng trên tay tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Một kỳ World Cup thành công
Theo thống kê, World Cup 2018 có 169 bàn thắng, trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Tổng số bàn thắng này chỉ kém 2 bàn so với 2 kỳ kỷ lục là World Cup 1998 và 2014 (đều 171 bàn). Điều đáng chú ý, World Cup 2018 ghi nhận kỷ lục có tới 24 trận ở vòng bảng có cách biệt chỉ 1 bàn thắng, cho thấy khoảng cách giữa các đội không lớn.

Hình ảnh trong lễ Bế mạc FIFA World Cup 2018

Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên mà mọi đội đều ghi được ít nhất 2 bàn thắng. Chỉ có đúng 1 trận không có bàn thắng là Pháp gặp Đan Mạch ở lượt cuối bảng C. Bỉ ghi nhiều bàn thắng nhất (16 bàn). World Cup 2018 có tới 11 pha phản lưới nhà trong 64 trận.
Có 3,4 tỉ lượt người xem World Cup năm nay trên khắp thế giới, riêng trận chung kết Pháp – Croatia con số được cho là vượt kỷ lục 1,1 tỉ lượt người xem của trận chung kết Đức-Argentina của World Cup 4 năm trước. Cùng với đó, theo thống kê FIFA, có tới 11 tỉ lượt xem các nội dung về World Cup trên Internet.
Thành công của giải đấu năm nay còn phải kể đến cuộc cách mạng công nghệ 4.0 được đưa vào sân cỏ, đó là công nghệ trợ lý hình ảnh Video Assistant Referee (VAR). Đây thực sự là cuộc cách mạng với bóng đá, giúp cho những quyết định của trọng tài được chính xác hơn, để không có những tình huống tưởng tượng tranh cãi về bàn thắng – bại sau quyết định của trọng tài.
Thực tế, hệ thống này đã được sử dụng thử nghiệm tại Anh và một vài trận đấu của Đức, Ý trước khi chính thức áp dụng tại World Cup 2018. Và đây cũng là lần đầu tiên VAR được sử dụng trong một kỳ World Cup. Trước đó, công nghệ goal line đã được FIFA áp dụng lần đầu tại World Cup 2014.
World Cup 2018 kết thúc, có thể khẳng định, Nga đã rất thành công khi tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngoài cổ động viên đến từ 32 nước có đội tuyển lọt chung kết World Cup 2018 cũng như các fan bóng đá trên khắp toàn cầu, các nhà lãnh đạo các nước cũng đến xứ sở Bạch dương để thưởng thức các trận cầu.

Để đảm bảo an ninh, CĐV đến sân xem World Cup 2018 phải đăng ký FAN ID

Theo đánh giá của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino, đây là mùa World Cup thành công nhất từng thấy. “Giải đấu năm nay là kỳ World Cup “tuyệt vời nhất. Nước Nga đã thay đổi, trở thành một đất nước đam mê bóng đá thực sự… nơi bóng đá trở thành một phần văn hóa quốc gia… Mọi người đến với World Cup và khám phá một đất nước đẹp đẽ, hiếu khách, đầy ắp những con người nhiệt tình sẵn sàng cho thế giới thấy rằng ở đây không có những chuyện mà đôi lúc bị đồn đại”, Gianni Infantino nhấn mạnh.

Nước Nga được gì khi đăng cai World Cup 2018?
Năm 2010, quyết định chọn Nga là nước tổ chức World Cup 2018 đã từng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Qua những năm tiếp theo, chủ đề Nga đăng cai World Cup vẫn chưa dứt những tranh cãi. Tuy nhiên, sau khi World Cup 2018 kết thúc, những hoài nghi đó đã tan biến khi Nga tổ chức thành công một ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần đầu tiên tổ chức kỳ World Cup, nhưng nước Nga đã chứng minh cho thế giới thấy khả năng đảm bảo an ninh cho chính khách, các đội bóng, người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Dù trước khi diễn ra World Cup, thế giới đã lo ngại về vấn đề an ninh, khi những phần tử khủng bố IS đăng tải bức ảnh cho biết sẽ tạo nên “vụ thảm sát chưa từng thấy trong lịch sử” tại lễ khai mạc World Cup 2018.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ngoài cùng bên phải) chạm tay vào cúp vàng World Cup trong lễ trao giải

Theo đánh gia chung, World Cup 2018 là giải đấu hoành tráng nhất trong lịch sử, nhưng để tổ chức thành công một kỳ World Cup, nước Nga đã phải bỏ ra 14 tỉ USD (khoảng 1% GDP), nhiều hơn 2 tỉ USD so với tại Brazil 2014, và gấp 3 lần Nam Phi 2010 để xây dựng 7 sân vận động mới – bao gồm một sân ở St. Petersburg trị giá khoảng 1,7 tỉ USD – và cải tạo 5 địa điểm khác. Đây còn chưa kể đến chi phí bổ sung cho các cơ sở luyện tập, chỗ ở, cơ sở hạ tầng mở rộng và an ninh.
Tuy nhiên, cái được của nước Nga khi đăng cai kiện thể thao lớn nhất hành tinh, đó là quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới bên ngoài. Nhà báo Regis Gente phân tích: “Một sự kiện thể thao như vậy cũng là cách thức để khẳng định mình, để chứng tỏ với phương Tây với một ẩn ý địa chính trị giống như mọi quốc gia khác, đó là khẳng định vị trí của mình, được thừa nhận như là một quốc gia đáng nể trọng có khả năng tổ chức các sự kiện mang tầm cỡ thế giới, và đưa ra một hình ảnh đất nước hiện đại”.

Người hâm mộ tham quan thành phố Moscow

Theo hãng tin Interfax, quan chức cấp cao trong ngành du lịch Nga Sergey Korneev dự đoán rằng ngành này sẽ tăng trưởng dự kiến 25% trong năm 2019 sau khi hình ảnh tích cực của Moscow xuất hiện trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng toàn cầu.

World Cup là dịp để nước Nga quảng bá đất nước.

Theo báo Izvestiya, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (thượng viện) Valentina Matviyenko cho rằng kỳ World Cup 2018 đã phá vỡ đi định kiến tiêu cực và sai lầm về nước Nga, nâng cao hình ảnh của Moscow. Bà Matviyenko cho biết Nga đã nỗ lực hết sức tổ chức kỳ lễ hội thể thao, văn hóa sôi động với sự chân thành và cởi mở.
Sự có mặt của 16.000 nhà báo tại giải đấu có thể mang lại cái nhìn khác cho hàng tỉ người nước ngoài. Một số người hâm mộ tới Nga tham gia giải đấu nói rằng họ trước đây đã có “quan điểm sai lệch về Nga” do ảnh hưởng từ truyền thông. Tuy nhiên, World Cup 2018 là cơ hội để mọi người có thể chứng kiến tận mắt nước Nga và có thể tiếp cận được những nguồn tin khách quan, chính xác hơn”, bà Valentina nhấn mạnh.
Ngoài ra, cái được của Nga sau giải đấu còn là, nhờ hiệu ứng World Cup 2018 giúp GDP của Nga tăng trưởng. Theo nghiên cứu của viện Gaidar (Nga), tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga dự kiến sẽ tăng khoảng 0,2 % vào quý 3 và quý 4 năm nay. Còn theo Associated Press dự tính, tác động kinh tế của giải đấu có thể thúc đẩy GDP của Nga lên khoảng từ 26 – 30 tỉ USD vào năm 2023. Ngân hàng Nordea Bank Danmark (Đan Mạch) cũng cho rằng, World Cup 2018 sẽ giúp GDP của Nga tăng trưởng thêm 0,3% mỗi năm, trong vòng 2 – 3 năm tới nhờ lượng khách du lịch tăng. Từ những thống kê trên, rõ ràng, World Cup 2018 mang lại kỳ vọng sẽ tạo được một cú hích cho nền kinh tế Nga.
World Cup 2018 chính thức khép lại với nhiều dấu ấn khó phai: Chào nước Nga, hẹn gặp lại Qatar 2022.

Quỹ tiền thưởng World Cup 2018 là 400 triệu USD, trong đó Pháp vô địch được nhận 38 triệu USD. Á quân Croatia nhận được 28 triệu USD. Bỉ xếp thứ 3 được 24 triệu USD và Anh đứng hạng 4 được 22 triệu USD.

Những “ngôi vị” tại World Cup 2018:
Đội vô địch: Pháp
Đội á quân: Croatia
Đội hạng ba: Bỉ
Danh hiệu Giày vàng: Harry Kane (đội tuyển Anh, 6 bàn thắng)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Luca Modric (đội tuyển Croatia)
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Kylian Mbappe (đội tuyển Pháp)
Thủ môn xuất sắc nhất: Thibaut Courtois (đội tuyển Bỉ)

Minh An

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *