Triển lãm

Ngắm những món đồ thời trang của thương hiệu đắt đỏ Hermès tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Triển lãm “Di sản Hermès – In motion” (Chuyển động) đang diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội. Triển lãm mang đến bộ sưu tập những vật phẩm được xem như nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đến từ nước Pháp – Hermès.

Khách tham quan Triển lãm.

Triển lãm trưng bày lịch sử phát triển của thương hiệu thời trang Hermès do Thierry Hermès thành lập năm 1837 (khởi đầu là nhà sản xuất yên cương ngựa) qua những sản phẩm, màu sắc và chủ đề quen thuộc.

Tiếp nối từ những thành công của các triển lãm “Harnessing the roots-Tìm từ nguồn cội” và Rouges Hermès, nhà Hermès tiếp tục với triển lãm “In Motion-Chuyển động”, đưa đến công chúng những sản phẩm được sáng tạo dựa trên tinh thần “Xê dịch”, phiêu lưu và khám phá những miền đất mới. Các sản phẩm được đem tới triển lãm đều mang phong cách thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế và thông minh, chúng đem tới một sự cân bằng độc đáo giữa những giá trị cốt lõi và lịch sử, giữa hiện đại và cội nguồn. Các sản phẩm trưng bày rất đa dạng, từ những phụ kiện được sử dụng khi đi bộ, trên lưng ngựa, xe hơi, xe đạp, ván trượt, túi xách hay thậm chí máy bay.

Chân dung Charles-Émile Hèrmes, con trai của người sáng lập nhà Hèrmes.
Thương hiệu thời trang Hermès do Thierry Hermès thành lập năm 1837 khởi đầu là nhà sản xuất yên cương ngựa.
Xe dê kéo được làm khoảng năm 1890, từ da và gỗ sơn mài (Bộ sưu tập Émile Hèrmes).

Các hiện vật trưng bày được sắp xếp theo 5 giai đoạn lịch sử của Hermès: Thế giới của Hermès, Hành trình của Émile Hermès, Dạng thức thanh lịch của chuyển động, Những trò chơi cấu trấu, Hành trình bất động. Kịch bản trưng bày được cố vấn bởi Bruno Gaudichon-một nhà Giám tuyển thuộc Bảo tàng Nghệ thuật và Công nghiệp La Piscine tại Roubaix và nhà thiết kế triển lãm Laurence Fontaine.

Túi ngựa bập bênh Kelly 2004, làm từ da bê Gullive và đồng thau mạ paladi.
Khăn lụa Jeu Des omnibus et dames blanches, Chiếc khăn lụa đầu tiên được thiết kế bởi thương hiệu vào năm 1937, vải sợi chéo.

Theo Bruno Gaudichon: “Triển lãm In Motion, bằng một cách nào đó, là sự khơi gợi nét hoàn hảo của cuộc hành trình mang tên Hermès, bắt đầu từ thế kỷ 19 với việc chế tạo yên ngựa và dây cương, làm rền vang tinh thần phiêu lưu dịch chuyển…Dù điểm đến là nơi đâu, điều quan trọng nhất vẫn là phiêu lưu-dù là cõi mơ hay đời thực, lẫn ánh mắt lưu tâm hướng về những kẻ lữ hành”.

Triển lãm sẽ diễn ra tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám đến ngày 3/11/2019. Khách tham quan triển lãm vào cửa tự do tại cổng Văn Miếu, đối diện số 19, phố Văn Miếu.

Một số hiện vật được trưng bày tại Triển lãm:

VM

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *