Tin tức - Sự kiện

Ngành Văn hóa, Thể thao Hà Nội – 1 năm nhìn lại

Năm 2016, ngành Văn hóa và Thể thao tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, công tác ngành đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai chủ động, quyết liệt phát huy hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Gia đình. Ngành cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội, kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2016.

Năm 2016, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan thường trực, tổ chức thành công chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Sở VHTT đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan. Sở VHTT Hà Nội đã tổ chức chuẩn bị và có nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng các sự kiện, các buổi biểu diễn nghệ thuật tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân Thủ đô. Hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nghệ thuật và nhu cầu của quần chúng nhân dân với gần 2500 buổi biểu diễn nghệ thuật trong đó có 407 buổi biểu diễn phục vụ chính trị.

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô, Chủ tịch nước đã có Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội
Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô, Chủ tịch nước đã có Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Thực hiện các nhiệm vụ về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”, Sở VH&TT tham mưu UBND ban hành quyết định số 3347QĐ/UBND ngày 23/6/2016 và Chỉ thị số 16CT/UBND ngày 3/8/2016 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước cho hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh tra, kiểm tra, xử lý bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn Thành phố đạt được kết quả tích cực. Đến hết tháng 11/2016, các quận, huyện, doanh nghiệp đã xử lý, tháo dỡ được 178/190 bảng quảng cáo một cột trụ đứng độc lập, 149/149 bảng quảng cáo hộp đèn vi phạm trên địa bàn Thành phố.

Sở đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 04 và tham mưu trình Thành ủy ban hành Chương trình 04-CTr/TU ngày 26/04/2016 của Thành ủy về Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”. Sau nhiều năm nỗ lực biên soạn, qua nhiều hội thảo góp ý, Sở VHTT đã hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và Bộ quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

Sở đã hoàn thành chương trình công tác của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng dự thảo tờ trình, nghị quyết, hồ sơ dự kiến đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016. UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 đặt tên cho 26 đường, phố, 01 công trình công cộng và điều chỉnh độ dài 06 tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu tên đường phố đã đặt tên; Triển khai xây dựng Ngân hàng dữ liệu đặt tên đường, phố và công trình công cộng Hà Nội giai đoạn 2016-2030. Xây dựng bản thảo sách Tên đường, phố Hà Nội với các nội dung: Bản đồ đường, phố; hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, ý nghĩa tên gọi.

Cùng với đó, Sở đã hoàn thành đề án tổng kiểm kê di tích toàn thành phố và đã được UBND thành phố ban hành quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 31 tháng 12 năm 2015 với tổng số 5.922 di tích. Đồng thời, hoàn thành 62 hồ sơ xếp hạng di tích theo kế hoạch năm 2016.

Ca trù nằm trong DS di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và đã được Sở VHTT HN quan tâm phát triển
Ca trù nằm trong DS di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và đã được Sở VHTT HN quan tâm phát triển

Sở cũng đã hoàn thiện toàn bộ nội dung, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện đề án “Tổng kiểm kể, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội giai đoạn 2014 – 2016. Xây dựng Danh mục và Bản đồ di sản văn hóa phi vật thể, tổ chức công bố theo quy định gồm 1.793 di sản thuộc 06 loại hình đã được kiểm kê, nhận diện trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cũng trong năm, TP Hà Nội có 3 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc Sở, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, biểu diễn phục vụ nhân dân, đối tượng chính sách vào các dịp Lễ, Tết đã đạt thành tích xuất sắc khi tham dực ác cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và quốc tế, giành 39 huy chương (22 HCV, 17 HCB) và 01 giải biên đạo múa xuất sắc, 01 giải vở diễn xuất sắc nhất; Tiêu biểu là huy chương vàng vở diễn tại Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Chèo toàn quốc 2016; Huy chương vàng toàn đoàn Liên hoan nghệ thuật ca múa nhạc 05 nước Đông Dương, Huy chương Vàng vở diễn tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ 2 – Năm 2016; Tiết mục thử nghiệm rối xuất sắc” tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 3.

Các sự kiện, hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, Giọng hát hay Hà Nội 2016 để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô. Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội qua nhiều năm tổ chức đã tạo được tiếng vang, là xuất phát điểm của nhiều ca sĩ thành danh. Qua cuộc thi, BTC đã chọn lựa cho âm nhạc Thủ đô nói riêng cũng như âm nhạc Việt Nam những gương mặt tài năng mới. Hay Lễ hội Âm nhạc Quốc tế gió mùa “MonSoon 2016” với nhiều tiết mục ấn tượng, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Phong trào Thể dục Thể thao quần chúng tiếp tục được đầu tư phát triển gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch về chỉ số về phong trào Thể dục Thể thao quần chúng năm 2016 trên địa bàn thành phố: đạt 34% số người luyện tập thể thao thường xuyên, 26% số hộ gia đình thể thao; toàn Thành phố có 3.200 Câu lạc bộ Thể dục Thể thao…

Giải đua xe đạp mở rộng năm 2016 đã diễn ra rất thành công
Giải đua xe đạp mở rộng năm 2016 đã diễn ra rất thành công

Thể thao thành tích cao của Hà Nội tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong nền thể thao nước nhà tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế, đạt được 1.430 Huy chương (1.262 Huy chương trong nước, 168 Huy chương quốc tế); đặc biệt, Hà Nội có 08 vận động viên xuất sắc vượt qua vòng loại tham dự Olympic Rio 2016 tại Brazil; tham gia Đội tuyển Quốc gia thi đấu tại Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á năm 2016, đạt 47 huy chương (18 HCV, 12 HCB, 17 HCĐ) trên tổng số 139 huy chương (52 HCV, 44 HCB, 43 HCĐ) của Đoàn Thể thao Việt Nam đạt được tại Đại hội.

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 1333/QĐ-CTN ngày 29/6/2016 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Ngoài ra còn có 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều khen thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội.

Vy Vy

(Mask)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *