Thể Thao

Ngành VHTT Thủ đô thêm nhiều thành tích mới

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015, ngành VHTTDL Thủ đô vinh dự đón nhận Huân chương và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 8 cá nhân, khen thưởng 182 chiến sĩ thi đua cơ sở, 55 tập thể lao động […]

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015, ngành VHTTDL Thủ đô vinh dự đón nhận Huân chương và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 8 cá nhân, khen thưởng 182 chiến sĩ thi đua cơ sở, 55 tập thể lao động tiên tiến, 115 tập thể và 148 cá nhân có thành tích xuất sắc… Những thành tích nổi bật ấy vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để ngành VHTTDL Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2015.

Ngay từ những tháng đầu năm, Sở VHTTDL Hà Nội (nay là Sở VHTT) đã xây dựng kế hoạch thi đua và tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành. Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, Sở đã tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc ngành quản lý và triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị”, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tiếp tục triển khai công tác quy hoạch văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Ngan ThuongNgân Thương, VĐV của Hà Nội cùng đội TDDC Việt Nam đã có thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 26.

Trong hoạt động chuyên ngành, để phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, Sở VHTT Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung hoạt động gắn với các phong trào thi đua. Trong lĩnh vực văn hóa, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đã có nhiều đổi mới, đáp ứng hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là trong kịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc Sở đã dàn dựng nhiều tiết mục mới và đặc sắc, đạt giải cao tại các hội thi, hội diễn toàn quốc; trong năm, Sở đã phối hợp tổ chức thành công nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật lớn và đặc sắc, để lại ấn tượng sâu sắc trong đông đảo công chúng như: chương trình văn hóa nghệ thuật Chào năm mới; đêm Giao thừa 30 Tết và các chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô đất nước…Bên cạnh đó, Sở cũng xây dựng các chương trình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng như: Liên hoan Đàn và Hát Dân ca khu vực phía Bắc; “Tiếng hát Làng Sen”; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh…

Công tác tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn được triển khai thực hiện tốt, Sở đang trình Cục Di sản văn hóa thẩm định 5 dự án tu bổ, tôn tạo di tích, thỏa thuận chủ trương tu bổ cấp thiết 9 di tích và tu bổ 16 di tích; tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, khoanh vùng 16 di tích; hướng dẫn các quận, huyện tổ chức đón Bằng di tích quốc gia đặc biệt, công nhận bảo vật quốc gia và lễ hội truyền thống chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất), chùa Thầy (huyện Quốc Oai), đền Sóc (huyện Sóc Sơn). Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Hà Nội phấn đấu có 85% gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, 55% làng, thôn, bản được công nhận danh hiệu Làng văn hóa, 65% tổ dân phố được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Chuong trinh VHNTChương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong lĩnh vực thể thao, ngành VHTT Hà Nội luôn tập trung lực lượng để tham gia các giải đấu quốc tế, khu vực và quốc gia; tuyển chọn VĐV năng khiếu, xây dựng kế hoạch tập huấn trong nước và nước ngoài. Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 28) tổ chức tại Singapore, thể thao Hà Nội đã đạt được 25 huy chương vàng; 18 huy chương bạc; 25 huy chương đồng; đóng góp 30% thành tích cho đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp với số người tham gia luyện tập thường xuyên ngày càng cao…

Mặc dù còn gặp khó khăn nhưng ngành Du lịch Thủ đô đã chủ động triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm khắc phục và tiếp tục đà tăng trưởng và giữ vững vị trí hàng đầu trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và thế giới. 9 tháng đầu năm 2015, khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 1.580.783 lượt khách, tăng 8,8 % so với cùng kỳ năm 2015. Khách nội địa ước đạt 8.450.000 lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khách đạt 10.030.783 lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 25.438 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2014. Công tác xúc tiến du lịch tiếp tục được quan tâm thực hiện, Sở đã tổ chức thành công Hội chợ Du lịch quốc tế năm 2015 và Liên hoan Văn hóa Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội…

Những kết quả đáng ghi nhận trong phong trào thi đua yêu nước của ngành VHTT Hà Nội 9 tháng đầu năm 2015 sẽ là động lực để đông đảo cán bộ công nhân viên chức ngành có thêm quyết tâm, lập thêm nhiều thành tích mới, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2015.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *